Tạo động lực để cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung

Ngày 30-1, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì hội nghị.

Để làm sâu sắc thêm về kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận năm 2023 của TPHCM, các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy TPHCM đã có đánh giá những kết quả làm được và thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại; đồng thời nhấn mạnh đến các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024.

Chủ động xử lý các vấn đề phát sinh từ thực tiễn

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê cho biết, ngành tuyên giáo thành phố đã nghiêm túc đánh giá, nhận diện những mặt được và những mặt còn hạn chế, từ đó xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

30-1-2-597.jpg
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí, bước vào năm 2024, năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM, tiến hành chuẩn bị thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; đặc biệt là chuẩn bị các điều kiện, nội dung hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2024 càng đặt ra yêu cầu cao hơn cho ngành tuyên giáo thành phố.

Phát huy thành quả đạt được, ngành tuyên giáo tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là chuẩn bị tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành tuyên giáo thành phố tăng tốc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, kịp thời tham mưu cho Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, hướng dẫn cấp ủy các cấp rà soát các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM; tiếp tục tập trung triển khai theo hướng chủ động hơn, thiết thực, kịp thời, sát đúng, thể hiện vai trò nòng cốt trong công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; thực hiện tổng kết thực tiễn và lý luận 40 năm đổi mới; triển khai các công trình, hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào năm 2025.

Cùng với đó, thực hiện hiệu quả, thực chất Kết luận 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tâm huyết trong xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình”. Tuyên truyền thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2024 của Đảng bộ thành phố và chủ đề năm của chính quyền thành phố.

30-1-1-4584.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát huy, chỉ đạo báo chí tuyên truyền đúng định hướng; tăng cường quản lý để đội ngũ phóng viên báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích. Tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy về chương trình phối hợp truyền thông theo hướng đo lường bằng sản phẩm của cơ quan báo chí, gắn với vai trò đặt hàng, định hướng nội dung của thành phố; tập trung thực hiện chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo. Đồng thời đổi mới hơn nữa tư duy, tâm thế, lề lối làm việc, theo kịp với yêu cầu thực tế trong tình hình mới; nâng cao chất lượng dự báo tình hình, chủ động phối hợp xử lý các vấn đề nhạy cảm và phát sinh trong thực tiễn…

Chuẩn bị kỹ lưỡng nhân sự cho nhiệm kỳ tới

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng, đồng chí Huỳnh Cách Mạng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM cho biết, thời gian qua, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành rất nhiều văn bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng nói chung và công tác cán bộ nói riêng. Ban Tổ chức Thành ủy cũng đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy cụ thể hoá bằng các quy định của Ban Thường vụ Thành ủy.

Theo đồng chí Huỳnh Cách Mạng, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng thời gian tới là phải tiếp tục tham mưu, nghiên cứu sâu sắc, thực hiện nghiêm, đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ ở cấp chính quyền đáp ứng ngày càng tốt hơn theo yêu cầu của quy định pháp luật và chính quyền đô thị.

Cùng với đó, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và gắn liền yêu cầu chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030.

30-1-3-8371.jpg
Đồng chí Huỳnh Cách Mạng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM báo cáo về công tác tổ chức xây dựng Đảng của TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố cũng phải chủ động tham mưu cấp ủy chuẩn bị các điều kiện cần thiết để lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XII nhiệm kỳ 2025 – 2030. Rà soát, đánh giá tổng thể đội ngũ cán bộ các cấp để chủ động tham mưu triển khai thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 đảm bảo cơ cấu cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ tiêu biểu khác có triển vọng phát triển và chiều hướng phát triển tốt gắn với việc triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định 114 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Trong tất cả các nội dung trọng tâm trên, theo đồng chí Huỳnh Cách Mạng, trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu rất quan trọng. Người đứng đầu cần quán triệt sâu sắc để từ đó khẩn trương đẩy mạnh việc thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị và Nghị định 73 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Điều này sẽ tạo môi trường, điều kiện thúc đẩy sáng tạo, đổi mới để đội ngũ cán bộ, công chức chủ động dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; có giải pháp, có cơ chế để bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo. “Đó sẽ là động lực để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống chính trị nỗ lực vì sự phát triển đang ngày càng mạnh mẽ của thành phố”, đồng chí Huỳnh Cách Mạng khẳng định.

Tin cùng chuyên mục