Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, con đường nhanh nhất để hướng tới tương lai phát triển là dựa vào khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
“Nghị quyết 57 đã chạm đến tư duy, ý thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, cộng đồng doanh nghiệp và người dân”, đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh.
Điểm lại những kết quả nổi bật về KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng chí đánh giá, TPHCM đã triển khai đồng loạt, bước đầu khai thác hiệu quả ở một số lĩnh vực, một số công việc; nhiều nội dung Thành phố đang đi đầu so với các địa phương khác trong cả nước. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí cũng chỉ ra những vướng mắc, hạn chế, tồn tại cần sớm khắc phục.
Theo đồng chí, TPHCM có tiềm năng, lợi thế, trọng trách mà Trung ương giao, cùng với sự kỳ vọng của người dân và doanh nghiệp, TPHCM phải đi đầu trong lĩnh vực KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Nhấn mạnh sức mạnh của niềm tin, Bí thư Thành ủy TPHCM nêu rõ, đội ngũ cán bộ, công chức của TPHCM phải tin mình hơn, dám vượt qua khó khăn, dám nghĩ, biết làm và dám chịu trách nhiệm để triển khai thực hiện các nhiệm được giao. Đồng thời, phải đặt niềm tin vào nhà khoa học, tin doanh nghiệp, tin những người khởi nghiệp hơn nữa. Chỉ khi đặt niềm tin vào họ, TPHCM mới có tiếp những kỳ lân công nghệ.
Về cơ chế, chính sách, Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị mạnh dạn giao kinh phí cho doanh nghiệp, người khởi nghiệp và nhà khoa học nghiên cứu thông qua cơ chế đặt hàng, gắn với giám sát, đánh giá hiệu quả; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực khoa học - công nghệ nhằm thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.
Bí thư Thành ủy TPHCM cũng chỉ đạo xây dựng, hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu của từng ngành; tiếp tục hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu về nhà đất, tài sản công trên nền tảng đã có, qua đó xác định rõ nguồn lực, khai thác hiệu quả phục vụ phát triển và chống lãng phí. Cùng với đó là đẩy nhanh số hóa hồ sơ, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu đồng bộ; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; khuyến khích xây dựng bộ chỉ số đánh giá hiệu suất công việc (KPI) để chuẩn hóa công tác đánh giá, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ.
“Năm 2026 sẽ là năm của nghĩ thật, làm thật, chịu trách nhiệm thật, đo đếm thật để chúng ta có kết quả thật. Để một năm nữa, chúng ta lại có được những niềm vui, là những thành quả nhìn thấy, đo đếm được”, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh.
Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã quyết định tặng bằng khen cho 15 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu, thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong năm 2025 trên địa bàn TPHCM.