Bí thư Tỉnh ủy Bình Định từng giúp ngư dân bán cá ngừ đại dương

Trao đổi với đại diện các nhà đầu tư, đối tác Nhật Bản, chiều 7-7, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng cho biết, ông từng mang cá ngừ đại dương đi máy bay qua TP Osaka (Nhật Bản) vào lúc 3 giờ sáng để gõ búa rao bán, chào hàng tìm thị trường xuất khẩu cho ngư dân.
Bí thư Tỉnh ủy Bình Định phát biểu tại hội nghị
Bí thư Tỉnh ủy Bình Định phát biểu tại hội nghị

Thắt chặt hơn tình hữu nghị trên địa hạt kinh tế

Ngày 7-7, tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ KH-ĐT, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng tổ chức Hội nghị gặp gỡ xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Nhật Bản tại Bình Định. Hội nghị thu hút rất đông đại biểu, trong đó có gần 100 đại diện đến từ Nhật Bản.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Ngoại Giao, Bộ KH-ĐT đã ôn lại chặng đường hợp tác hữu nghị 50 năm giữa Việt Nam – Nhật Bản và tình hình đầu tư dự án nước ngoài, dự án của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam và tỉnh Bình Định.

Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Hà Kim Ngọc phát biểu

Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Hà Kim Ngọc phát biểu

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Hà Kim Ngọc, tính đến hết tháng 3-2023, tổng vốn đầu tư trực tiếp của Nhật Bản vào Việt Nam đạt gần 70 tỷ USD với trên 5.000 dự án. Theo kết quả nghiên cứu của Tổ chức Xúc tiến mậu dịch Nhật Bản, 64% doanh nghiệp nước này đang hoạt động tại Việt Nam có ý định tiếp tục, mở rộng hoạt động dự án, đứng đầu khu vực châu Á và châu Đại Dương.

Riêng tỉnh Bình Định, có gần 20 dự án với tổng vốn 100 triệu USD. “Hiện, dư địa hợp tác giữa Bình Định và Nhật Bản còn rất lớn, đặc biệt trong các hợp tác về xuất nhập khẩu, chế biến các mặt hàng tỉnh có thế mạnh như: tôm, trái cây, cá ngừ đại dương, sản xuất công nghiệp…”, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc cho biết.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Bình Định đã giới thiệu về một số tiềm năng, lợi thế và định hướng xu hướng đầu tư, mong muốn hợp tác đầu tư của tỉnh này cho các đối tác Nhật Bản. Quan hệ Bình Định và các đối tác, địa phương ở Nhật Bản được thắt chặt hơn từ năm 2011, đến năm 2013 thì tỉnh này thiết lập mối quan hệ mật thiết với TP Sakai và vùng Kansai.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giới thiệu các tiềm năng, thế mạnh thu hút đầu tư tại tỉnh này

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giới thiệu các tiềm năng, thế mạnh thu hút đầu tư tại tỉnh này

Từ năm 2019, tỉnh đã ký kết và triển khai các hợp tác trên nhiều lĩnh vực với chính quyền TP Izumisano, phủ Osaka. Ở cấp địa phương, các chuỗi kết nối hợp tác được hình thành như giữa huyện Vĩnh Thạnh và thị trấn Yoshino, tỉnh Nara; giữa TP Quy Nhơn với TP Ashikaga, tỉnh Tochigi…

Quá trình hợp tác, đôi bên đã ký kết, thực hiện nhiều chương trình, hợp tác và dự án quan trọng, như: chương trình hỗ trợ, chuyển giao công nghệ, thiết bị đánh bắt cá ngừ đại dương; hỗ trợ giống và kỹ thuật chăm sóc cây hoa anh đào Nhật Bản; các dự án ODA do Nhật Bản tài trợ trên các lĩnh vực y tế và môi trường…

Ông Yakabe Yoshinori phát biểu

Ông Yakabe Yoshinori phát biểu

Ông Yakabe Yoshinori, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng cho biết, mối quan hệ Nhật Bản với Bình Định được thúc đẩy bền chặt hơn từ tình hữu nghị với TP Sakai thông qua Hội Hữu nghị Nhật - Việt tại Sakai. Qua đây, ông Yakabe kêu gọi các nhà đầu tư Nhật Bản quan tâm đến khảo sát để có những hợp tác đầu tư lớn hơn không chỉ về kinh tế mà trong thể thao, du lịch…

Hội nghị cũng nhận được nhiều ý kiến, đóng góp và câu hỏi của các đại diện doanh nghiệp, chuyên gia liên quan trong nhiều lĩnh vực đầu tư. Trong đó, đại diện các doanh nghiệp phía Nhật Bản và Bình Định chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình hợp tác đầu tư các dự án.

Đại diện nhà đầu tư Nhật Bản nêu ý kiến

Đại diện nhà đầu tư Nhật Bản nêu ý kiến

Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư dự án ở Bình Định chia sẻ, phía lãnh đạo tỉnh này rất quan tâm, tạo điều kiện để họ thực hiện hiệu quả dự án tại tỉnh. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp chia sẻ thông tin qua lại liên quan đến lĩnh vực đầu tư như du lịch, chế biến sản phẩm thủy sản, cá ngừ đại dương, các loại đá, đồ gỗ, công nghiệp…

Phải mời gọi được “sếu đầu đàn” để dẫn dắt

Hội nghị cũng mời đến 5 chuyên gia tư vấn về kinh tế, quy hoạch, xây dựng, du lịch từ Chính phủ để giúp địa phương, doanh nghiệp định hình trong các chuỗi hợp tác đầu tư.

Ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam, đánh giá, tốc độ phát triển đô thị ở TP Quy Nhơn và cả tỉnh Bình Định những năm qua phát triển rất nhanh với 20 đô thị. Đặc biệt, tỉnh này đang đẩy mạnh đầu tư hệ thống hạ tầng rất tốt, đồng bộ từ đường bộ, cao tốc, cảng biển, sân bay, đường sắt… xếp thứ nhất khu vực.

Theo ông Trần Ngọc Chính, xét về yếu tố địa lý, Bình Định hội đủ các yếu tố để tạo kết nối không chỉ mang tính quốc gia mà còn kết nối toàn cầu với cửa biển Quy Nhơn, cửa ngõ gần nhất của Tây Nguyên và các nước Campuchia, Lào, Thái Lan… Ngoài ra, tỉnh cũng có bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử...

TS Trần Du Lịch (thành viên Tổ tư vấn Chính phủ) cho rằng, Bình Định gần như là một “Việt Nam thu nhỏ” hội đủ các địa hình, vị trí chiến lược rất tốt để phát triển. Với tiềm năng hiện có và hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ từ cảng biển, đường bộ, sân bay, đường sắt, cao tốc… thì tương lai cơ hội đầu tư vào tỉnh sẽ đem đến lợi ích rất lớn cho các doanh nghiệp. Qua đây, tỉnh cần quan tâm thu hút các nhà đầu tư lớn ở Nhật Bản để có được "sếu đầu đàn" tạo động lực, dẫn dắt các nhà đầu tư khác và kéo các ngành nghề khác đi lên...

Tiến sĩ Trần Du Lịch

Tiến sĩ Trần Du Lịch

Còn TS Trần Đình Thiên (thành viên Tổ tư vấn Chính phủ) cho rằng, Bình Định hội đủ các tiềm năng để xây dựng trung tâm điện tái tạo của cả nước, nhất là điện gió cần quan tâm thu hút lĩnh vực này… Ngoài ra, TS Trần Đình Thiên đánh giá rất cao nỗ lực, khát vọng muốn đưa tỉnh vươn lên của các lãnh đạo tỉnh Bình Định, đặc biệt là ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy này.

“Hiếm thấy có địa phương nào, người đứng đầu là Bí thư Tỉnh ủy mạnh dạn, chủ động như ở Bình Định. Với tình thế đầu tư nhiều biến động hiện nay, nhưng lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Định lại rất mạnh dạn đứng ra che chắn, cam kết để gỡ khó cho các nhà đầu tư, rất sâu sát… Đây cũng là cơ hội, thời điểm rất tốt để các nhà đầu tư tin tưởng tiếp tục đầu tư tại tỉnh”, TS Trần Đình Thiên nói.

Tiến sĩ Trần Đình Thiên

Tiến sĩ Trần Đình Thiên

Sẵn sàng quỹ đất 7.000 ha cho nhà đầu tư

Kết luận tại hội nghị, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định đã đưa ra các cam kết để mời gọi, thu hút nhà đầu tư Nhật Bản vào tỉnh này. Ông Hồ Quốc Dũng đề cập đến mối quan hệ hữu nghị giữa tỉnh này với các địa phương ở Nhật Bản, trong đó có vai trò to lớn của cá nhân ông Kato Hirosuke (Chủ tịch Hội Hữu nghị Nhật - Việt tại TP Saika, Nhật Bản).

Ông Hồ Quốc Dũng phát biểu tại hội nghị

Ông Hồ Quốc Dũng phát biểu tại hội nghị

Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định kể lại kỷ niệm, “Trước kia, tôi đã từng mang cá ngừ đại dương Bình Định đi bằng máy bay qua Nhật Bản lúc 3 giờ sáng để ra chợ Osaka đứng gõ búa chào bán, giới thiệu. Tôi mong muốn quảng bá sản phẩm tỉnh, và sau đó chúng tôi nhận được nhiều dự án hỗ trợ về kỹ thuật, công nghệ, ngư cụ đánh bắt và khai thác các ngừ đại dương từ Nhật Bản…”.

Qua đây, ông Hồ Quốc Dũng cho biết, hiện tỉnh này đã dành 7.000 ha đất công nghiệp sạch sẵn sàng phục vụ ngay cho các dự án. Còn nhà đầu tư nếu muốn khu đất riêng biệt thì tỉnh cũng sẽ nhanh chóng đáp ứng, bố trí và cam kết sẽ hỗ trợ và đồng hành giúp thực hiện dự án sớm nhất.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định kết luận tại hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định kết luận tại hội nghị

“Chúng tôi sẽ luôn lắng nghe, đồng hành và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư. Trong đó, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh cũng sẵn sẵn sàng tiếp và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp bất cứ lúc nào, từ sáng, trưa, chiều tối…”, ông Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

Các bên ký kết hợp tác tại hội nghị

Các bên ký kết hợp tác tại hội nghị

Ông Kato Hirosuke (Chủ tịch Hội Hữu nghị Nhật - Việt) – người có công rất lớn trong duy trì, kết nối hợp tác 12 năm giữa Bình Định và các địa phương ở Nhật Bản, nhất là TP Osaka, cho biết: Sự hợp tác giữa Bình Định và Nhật Bản thể hiện rõ nhất trong lĩnh vực thủy sản, nhất là chuyển giao các công nghệ, ngư cụ khai thác cá ngừ đại dương từ các đối tác ở TP Osaka.

Trao tặng quà hữu nghị giữa các bên

Trao tặng quà hữu nghị giữa các bên

Hiện, phía TP Osaka đang tiếp tục đẩy mạnh các hợp tác mới, trong lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, cá koi, đào tạo nghề. Đặc biệt, tới đây Osaka sẽ chuyển giao 10.000 cây giống hoa anh đào để giúp Bình Định xây dựng thủ phủ hoa anh đào Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh).