"Bắt tay" cùng định hình chiến lược du lịch nghỉ dưỡng
Một buổi sáng tháng 6-2025, tại tỉnh Karlovy Vary, kinh đô điện ảnh và thị trấn spa lừng danh của Cộng hòa Séc, đoàn công tác tỉnh Quảng Bình đến đây như một lời chào từ đất nước Đông Nam Á xa xôi. Quảng Bình chọn nơi này để bắt đầu hành trình xúc tiến tại châu Âu vì Karlovy Vary không chỉ là điểm tụ hội của điện ảnh, mà còn là mô hình thành công về du lịch trị liệu, điều mà Phong Nha – Kẻ Bàng có thể học hỏi để định hình chiến lược du lịch nghỉ dưỡng trong tương lai.

Ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đã mở đầu buổi làm việc bằng một bản tóm lược ngắn gọn nhưng rất đầy đủ về Quảng Bình, một địa phương đang chuyển mình để trở thành điểm đến. Những ưu tiên thu hút đầu tư được trình bày từ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với di sản, đến công nghiệp văn hóa và phim trường. Đặc biệt, ông nhấn mạnh đến một mô hình mới biến Quảng Bình thành phim trường tự nhiên hàng đầu Đông Nam Á. "Quảng Bình chào đón các nhà làm phim toàn cầu với những bối cảnh tự nhiên chưa từng có. Cùng nhau hợp tác sẽ đưa lại những kết quả tốt đẹp mà hai địa phương mong muốn", ông Lâm nói.

Không gian đối thoại tại Karlovy Vary cũng không chỉ là để giới thiệu mà còn là một phép thử về sự vượt lên nhờ cách tiếp cận mới.
Thị trưởng Andrea Pfeffer Ferklová đã phản hồi tích cực, bày tỏ thiện chí hợp tác, nhất là trong kết nối cộng đồng người Việt. Đó là tín hiệu đáng giá khi đối ngoại, địa phương không chỉ trông chờ vào ngân sách Trung ương, mà tự định vị vai trò qua đối thoại trực tiếp với chính quyền cấp tỉnh ở châu Âu.
Dòng vốn mềm từ ký kết với cộng đồng người Việt
Brussels cũng là một điểm đến chiến lược. Tại Vương quốc Bỉ, bên lề hội nghị “Phát huy nguồn lực cộng đồng người Việt”, Quảng Bình đã ký kết với 6 tổ chức, hội đoàn người Việt tại châu Âu. Một quyết định rõ nét, thể hiện tinh thần thực tế, nếu không tận dụng kiều bào, mọi nỗ lực quảng bá sẽ không bao giờ đủ. "Kiều bào giúp địa phương làm truyền thông trên nhiều nền tảng với bạn bè bản địa châu Âu. Gắn kết tình cảm với quê hương, sẽ đưa lại cội rễ lâu bền cho nhiều thế hệ", ông Đoàn Ngọc Lâm nói.

Sở VH-TT-DL Quảng Bình đã ký kết 6 biên bản ghi nhớ hợp tác với các tổ chức, hội nhóm người Việt tại châu Âu. Nội dung hợp tác tập trung vào quảng bá hình ảnh, văn hóa và du lịch Quảng Bình tại các nước EU; xúc tiến đầu tư, phát triển du lịch xanh và bền vững; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao quốc tế; thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí, tăng cường nhận diện thương hiệu Quảng Bình trên nền tảng số.

Đây là hoạt động thiết thực góp phần thực hiện mục tiêu mở rộng thị trường khách quốc tế, nhất là tại các quốc gia EU có đông người Việt sinh sống; đồng thời khai thác tốt hơn nguồn lực trí thức, doanh nhân Việt kiều trong việc phát triển thương hiệu du lịch Quảng Bình ở thị trường châu Âu.
"Những bản ghi nhớ này hướng đến việc xây dựng tour tuyến cho kiều bào, quảng bá số hóa thương hiệu Quảng Bình, tổ chức các sự kiện văn hóa thể thao quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực và đặc biệt là chuyển đổi số trong ngành báo chí – du lịch. Đây là điểm mới mà ít địa phương nghĩ đến, đầu tư vào hạ tầng thương hiệu số để không bị bỏ lại phía sau khi truyền thông du lịch bước sang nền tảng truyền thông xã hội phân tán", ông Đoàn Ngọc Lâm nhấn mạnh.

Không khí tại hội nghị ở Brussels sôi nổi bằng những cuộc xúc tiến đầu tư. Phía sau mỗi cái bắt tay là một hệ thống liên kết, từ VietLux đến AVSE Global, từ Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ đến các hội doanh nghiệp Việt tại Pháp, Đức, Hungary... Mạng lưới trí thức và doanh nhân kiều bào nếu được đầu tư bài bản sẽ trở thành một "hạ tầng mềm" cho Quảng Bình tiến vào EU bằng năng lực tổ chức và kết nối.
Điểm dừng cuối cùng trong hành trình là Thụy Sĩ, nơi cái tên Quảng Bình lần đầu vang lên trong các diễn đàn về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và khoa học công nghệ. Tại Biel, trung tâm của Công viên đổi mới SIP BB, đoàn Quảng Bình đã nghe các doanh nghiệp khởi nghiệp và viện nghiên cứu chia sẻ mô hình tích hợp AI, dữ liệu lớn, công nghệ môi trường, giải pháp chuyển giao công nghệ cho địa phương.
Tại Zurich, một bản đồ đầu tư mới được vẽ ra, không chỉ cho Quảng Bình mà cả Quảng Trị tương lai sau sáp nhập. Phát biểu của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm như một cam kết rõ ràng: "Tỉnh sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp nước ngoài, tạo môi trường thể chế thuận lợi, từ logistics đến nông nghiệp công nghệ cao, từ năng lượng tái tạo đến công nghiệp văn hóa".
Quan trọng hơn cả là tinh thần mở. Khi Quảng Bình làm việc với Công ty Janzz.technology về tích hợp thị trường lao động, hay với Maius GmbH về tài chính cấu trúc cho dự án phát triển địa phương, đó không còn là xúc tiến đơn thuần, mà là một quá trình “định hình năng lực hành chính mới” với tư duy số, hợp tác mở, dịch vụ công lấy hiệu quả và đổi mới làm trọng tâm.
Trong bối cảnh tỉnh đang chuyển mình trở thành trung tâm vùng sau sáp nhập, việc kết nối với các tổ chức công nghệ Thụy Sĩ là bước chuẩn bị hạ tầng quan trọng, sẽ quyết định năng lực cạnh tranh lâu dài.
Quảng Bình đang thử nghiệm mô hình ngoại giao địa phương, nơi chính quyền không chỉ làm chính sách, mà còn trực tiếp ra nước ngoài "chào hàng", ký kết, lắng nghe và học hỏi. Nếu thành công, mô hình không chỉ mở ra cơ hội cho Quảng Bình, mà có thể cho nhiều địa phương cùng phát triển.