Bình Định: Xây dựng “thủ phủ” hoa anh đào

Ngày 11-1, ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định, cho biết, đơn vị đang phối hợp Hội Hữu nghị Nhật - Việt tại TP Sakai (Nhật Bản) cùng các đơn vị liên quan để tiếp nhận, trồng và chăm sóc thêm 500 cây hoa anh đào do Nhật Bản tặng (dự kiến trồng tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh).

Vĩnh Sơn là xã miền núi với phần đông dân số là đồng bào Ba Na, có khí hậu ôn hòa, mát mẻ 4 mùa, thổ nhưỡng phù hợp phát triển hoa anh đào và các loại hoa, rau xanh an toàn. Những năm qua, với sự hỗ trợ của Nhật Bản, các tổ chức tình nguyện, Bình Định đã trồng được trên 1.500 cây hoa anh đào các loại tại Vĩnh Sơn, cây đang phát triển tốt, ra hoa phục vụ du khách, người dân dịp tết đến xuân về…

Trong chương trình hợp tác tới đây, Hội Hữu nghị Nhật - Việt tại TP Sakai sẽ tiếp tục tặng Bình Định khoảng 10.000 cây hoa anh đào để xây dựng Vĩnh Sơn nói riêng và một số vùng miền núi thành các “thủ phủ” hoa anh đào, phục vụ phát triển du lịch.

Tin cùng chuyên mục