Bình Định: Xử lý nghiêm vụ chặt phá rừng trong di tích Ghềnh Ráng

Ngày 9-10, ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, đã có văn bản giao Sở VH-TT tỉnh, UBND TP Quy Nhơn (Bình Định) có biện pháp khắc phục, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến tình trạng chặt phá cây rừng trong khu di tích danh thắng quốc gia Ghềnh Ráng (thuộc phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn); báo cáo kết quả lên Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh trước ngày 15-10. 

Trước đó, người dân và báo chí phản ánh việc một số người vào khu vực di tích Ghềnh Ráng để cưa xẻ, chặt cây rừng chở đi tiêu thụ. Theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm Tuy Phước - Quy Nhơn, khu vực cây rừng bị chặt phá đã được giao cho hộ ông Lê Minh Tài (phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) từ năm 1993 theo dự án trồng rừng PAM-4304 với diện tích 7ha (chủ yếu cây bạch đàn). Hiện ông Tài đã khai thác 2ha, còn lại 5ha. Tuy nhiên, diện tích đất rừng cấp cho ông Tài cũng nằm trong lõi khu di tích danh thắng quốc gia Ghềnh Ráng. Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng, việc chặt phá cây rừng trong di tích sẽ phá vỡ cảnh quan, xâm hại và làm ảnh hưởng đến di tích danh thắng quốc gia. 

Tin cùng chuyên mục