Phát triển loại hình nhà ở xã hội, tạo điều kiện để người thu nhập thấp, cán bộ công nhân viên sở hữu được nhà ở là những vấn đề xã hội quan tâm. Trao đổi với PV Báo SGGP, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho biết:
![]() |
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng |
Đối với Bộ Xây dựng, việc đầu tiên là tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về xây dựng để lập lại trật tự, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên, đặc biệt là đất đai, vốn đầu tư, nguồn nhân lực. Thứ hai, tập trung vào quá trình phát triển, quản lý đô thị. Thứ ba, quan tâm, tập trung phát triển nhà xã hội để tạo cơ hội cho những người thu nhập thấp, cán bộ công nhân viên tìm được chốn an cư. Nhà nước cần can thiệp để nhà ở loại này nhiều hơn, đáp ứng nhu cầu người dân.
- PV: Chúng ta cần có những cơ chế ra sao để người có thu nhập thấp tiếp cận được với nhà ở xã hội?
Bộ trưởng TRỊNH ĐÌNH DŨNG: Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến nhà ở xã hội và có nhiều chính sách khuyến khích phát triển (như hỗ trợ tiền sử dụng đất, lãi suất cho vay…). Nhưng chúng ta phải cụ thể hóa bằng các chương trình. Điều này đòi hỏi sự nỗ lực rất cao của các bộ, trong đó có Bộ Xây dựng và chính quyền các địa phương, đặc biệt ở Hà Nội và TPHCM. Công tác tổ chức thực hiện phải làm tốt để những dự án nhà ở xã hội được thực hiện một cách có kế hoạch theo thời kỳ ngắn, trung, dài hạn và phù hợp với các đối tượng khác nhau trong quá trình sử dụng nhà ở đó.
- Thị trường bất động sản vừa qua trầm lắng. Nguyên nhân từ đâu, thưa ông?
Hiện chưa có đánh giá chính xác nguyên nhân từ đâu, nhưng rõ ràng nó đang trầm lắng thì chúng ta phải quan tâm. Thực tế, do cung - cầu có vấn đề. Có những loại nhà quá nhiều, có những loại nhà lại thiếu và chưa phù hợp với túi tiền của người dân, từng đối tượng khác nhau của nền kinh tế.
- Làm sao để khắc phục được tình trạng chỗ thừa, chỗ thiếu như Bộ trưởng vừa đề cập?
Điều đó cần sự quản lý của Nhà nước. Bộ Xây dựng và các địa phương phải rà soát lại, đánh giá được nhu cầu nhà ở căn cứ vào quy hoạch của từng giai đoạn như lượng người, nhu cầu nhà, phát triển các dự án. Để từ đó can thiệp được nhằm phát triển cân bằng cung – cầu cho nhà ở.
- Có những ý kiến cho rằng, thị trường trầm lắng như hiện nay mới có thể kéo được giá bất động sản về đúng giá trị thực. Ông nghĩ sao về điều này?
Sự trầm lắng này có nhiều nguyên nhân, nhưng có một nguyên nhân là giá không phù hợp với khả năng thanh toán của người dân. Sự trầm lắng này khiến cầu giảm xuống thì cung cũng phải giảm. Nếu sự trầm lắng này chỉ là tự nhiên và không ảnh hưởng đến ai thì chúng ta không phải bàn. Nhưng những nhà đầu tư đều phải bỏ tiền ra, đây cũng là sản phẩm của xã hội và phải có trách nhiệm bảo vệ để nó phát triển bền vững. Do đó cần có giải pháp nhưng phải đảm bảo hài hòa các lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người dân.
Ngọc Quang thực hiện
Các tin, bài viết khác
-
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tạo những tư duy đổi mới để hội nhập
-
Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh: Minh bạch trách nhiệm, góp phần giảm tham nhũng
-
Bộ trưởng Bộ LĐTB-XH Phạm Thị Hải Chuyền: Ưu tiên việc làm và an sinh xã hội
-
Bộ trưởng Bộ KH-CN Nguyễn Quân: Tạo bước đột phá phát triển
-
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận: Khơi dậy sự tự nguyện, ý thức trách nhiệm lớp trẻ
-
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình: Xem xét, điều chỉnh một số chức năng giữa các bộ
-
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam: Cải cách hành chính để phục vụ dân tốt hơn
-
Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang: Giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội
-
Bộ trưởng Bộ GT- VT Đinh La Thăng: Ưu tiên dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam
-
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Bùi Quang Vinh: Sẽ điều chỉnh chủ trương phân cấp đầu tư