Cà Mau: Hàu nuôi chết, dân thiệt hại tiền tỷ

Ngày 20-5, ông Nguyễn Hoàng Hôn, Giám đốc Họp tác xã (HTX) nuôi hàu lồng xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau cho biết liên tiếp những ngày gần đây hàu nuôi thương phẩm của HTX xảy ra hiện tượng chết hàng loạt, gây thiệt hại nặng cho xã viên.

Hàu nuôi của HTX xã Đất Mũi bị chết hàng loạt
Hàu nuôi của HTX xã Đất Mũi bị chết hàng loạt

Theo thống kê của HTX đã có hơn 50% sản lượng hàu nuôi gần đến thời kỳ thu hoạch bị chết, số lượng lên đến 70 tấn, thiệt hại ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng.

“Chúng tôi đã lấy mẫu hàu chết gửi đến cơ quan chuyên môn phân tích để tìm ra nguyên nhân. Sau đó để có hướng khắc. Do thiệt hại lớn nên việc tái sản xuất của các xã viên sẽ gặp khó. Chúng tôi rất cần sự hỗ trợ của cơ quan chức năng hoặc cho vay vốn để tái đầu tư”, ông Nguyễn Hoàng Hôn kiến nghị.

HTX nuôi hàu lồng xã Đất Mũi có 23 bè hàu thương phẩm, trên 500 lồng, có 33 xã viên trực tiếp nuôi.

Tin cùng chuyên mục