Cà Mau: Tái diễn tình trạng cua biển nuôi trong vuông tôm bị chết

Theo lãnh đạo Phòng NN-PTNT huyện Năm Căn, hầu hết các xã trên địa bàn huyện đều xảy ra tình trạng cua biển nuôi bị chết, mức độ thiệt hại từ 30–100%. Nguyên nhân được xác định là do nhiễm ký sinh trùng giáp xác chân tơ.
Cua chết do nhiễm ký sinh trùng giáp xác chân tơ
Cua chết do nhiễm ký sinh trùng giáp xác chân tơ

Ngày 3-4, thông tin từ lãnh đạo Phòng NN-PTNT huyện Năm Căn (tỉnh Cà Mau) cho biết, thời gian gần đây trên địa bàn tái diễn tình trạng cua biển nuôi trong các vuông tôm của người dân bị chết trên diện rộng.

Theo lãnh đạo Phòng NN-PTNT huyện Năm Căn, hầu hết các xã trên địa bàn huyện đều xảy ra tình trạng cua biển nuôi bị chết, mức độ thiệt hại từ 30–100%. Nguyên nhân được xác định là do nhiễm ký sinh trùng giáp xác chân tơ.

Cua biển là một trong những đặc sản nổi tiếng của tỉnh Cà Mau, trong đó, cua biển ở huyện Năm Căn được xem là ngon nhất. Tình trạng cua nuôi trong vuông tôm bị chết làm sản lượng giảm, giá cua cao. Hiện cua gạch (Năm Căn) có giá trên 800.000 đồng/kg, cua y trên 500.000 đồng/kg.

Cua biển nuôi trong vuông tôm bị chết

Cua biển nuôi trong vuông tôm bị chết

Trước đó, vào cao điểm mùa khô năm 2022, tỉnh Cà Mau cũng xảy ra tình trạng cua biển nuôi bị chết trên diện rộng. Theo kết quả phân tích của Phân viện Nghiên cứu Thủy sản Nam sông Hậu, cua bệnh, chết là do ký sinh trùng giáp xác chân tơ trưởng thành và ấu trùng của ký sinh trùng ký sinh trong xoang thân cua xâm nhập vào mô cơ, gan, tim của cua.

Tin cùng chuyên mục