Kể từ khi ra đời, cuốn “Almanach - Những nền văn minh thế giới” (NXB Văn hóa - Thông tin) đã được độc giả yêu mến phong là “thư viện thu nhỏ về tri thức của nhân loại”.
Lần tái bản này, nhóm biên soạn đã bổ sung những sự kiện, niên biểu lịch sử thế giới tới năm 2005: những công trình khoa học của loài người được xây dựng vào những năm cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21; danh nhân âm nhạc thế giới; hình ảnh của trên 300 công trình kiệt tác kiến trúc thế giới; hàng trăm tác phẩm hội họa nổi tiếng; 99 bài thơ Đường hay nhất; thông tin và hình ảnh của gần 800 di sản của trên 100 quốc gia đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới…
Với 2.416 trang in (khổ giấy 20,5x31,5cm) “Almanach - Những nền văn minh thế giới” được bố cục khoa học cùng hình ảnh minh họa hấp dẫn, có dung lượng trên 2 triệu đơn từ, được sắp xếp theo một nguyên tắc trình tự của thời gian lịch sử, theo tiến trình quá khứ - hiện tại - tương lai.
Nhưng…
Với 130 lỗi phải đính chính (chưa kể những lỗi NXB vẫn bỏ sót trong “bảng phong thần” như ảnh về chùa Cầu ở Hội An thì chú thích thành “Cầu chùa Hội An” (trang 960…) không đơn thuần là những sai sót in ấn rất ấu trĩ (“học thuyết” thì thành “học tuyết”, “trước cao sau thấp” thì thành “trước sao cao thấp”, “ẩn náu” thì in thành “nẩm náu”…) mà là những sai lầm ngay từ công tác biên tập như: Lý Nhân Tông thì thành Trần Nhân Tông (trang 239, dòng 24 từ dưới lên), nhân vật 95 tuổi thì bị cắt mất 11 tuổi (trang 302, dòng 4 từ trên xuống) và có tới 15 hình vẽ, ký hiệu, Hán tự bị bỏ trống. Đấy là chưa kể “Bản đính chính mới chỉ dừng lại ở những lỗi cơ bản” như lời Nhóm biên soạn.
Ngoài ra, cũng có rất nhiều đoạn tài liệu về một số phong tục tập quán vui, lạ của các nước trên thế giới, Nhóm biên soạn chỉ làm một việc là lấy lại từ Tạp chí “Thế giới trong ta” chứ không truy tìm tài liệu gốc nên dẫn đến những sai sót kiểu “tam sao thất bổn” hay những kiểu phiên âm rất lạ đời tên các địa danh, nhân vật nước ngoài...
Bất kỳ cuốn sách nào bị sai sót, cũng là điều đáng tiếc; nhưng sách có tính cẩm nang, tính lịch sử như “Almanach - Những nền văn minh thế giới” mà sai sót thì còn đáng trách gấp bội.
BẰNG VÂN