PHÓNG VIÊN: Trước tiên, xin ông điểm qua những nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố?
Ông TRƯƠNG CẢNH TUYÊN: Năm 2025 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước biến động nhanh, khó lường, thiên tai cực đoan liên tiếp xảy ra từ quý 3 gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống người dân. Cả nước vừa phải xử lý khối lượng công việc thường xuyên, vừa triển khai nhiều quyết sách lớn về đổi mới tổ chức bộ máy, hoàn thiện thể chế, phát triển khoa học - công nghệ và hội nhập quốc tế.
Đối với Cần Thơ sau hợp nhất với Sóc Trăng và Hậu Giang, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ 1-7-2025 là dấu mốc rất quan trọng, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực mới cho vùng ĐBSCL. Trong khó khăn chung, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố vẫn đạt được nhiều kết quả nổi bật.
Tăng trưởng kinh tế đạt khá, các khu vực đều có mức tăng tích cực so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất công nghiệp phục hồi, duy trì chỉ số sản xuất tăng 10%; nhiều dự án hạ tầng giao thông và đô thị lớn được đẩy nhanh tiến độ (tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; các tuyến đường tỉnh; nút giao thông trọng điểm, hạ tầng khu công nghiệp, dự án hạ tầng năng lượng…). Chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Các chính sách hỗ trợ người nghèo, đối tượng yếu thế, vùng dân tộc thiểu số được triển khai đồng bộ, kịp thời. Phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố” hoàn thành vượt tiến độ. Bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp được kiện toàn, vận hành ổn định sau sáp nhập. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số được đẩy mạnh. Tình hình quốc phòng, an ninh của TP Cần Thơ tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo.
Hiện một số dự án trọng điểm được người dân quan tâm như: Dự án mở rộng quốc lộ 91, KCN VSIP Cần Thơ, Bệnh viện Ung bướu…, thành phố có giải pháp gì để đẩy nhanh tiến độ các dự án này?
Lãnh đạo TP Cần Thơ hiểu những trăn trở cũng như sự kỳ vọng của nhân dân mong thành phố sớm đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành các công trình này. Chính vì vậy, đội ngũ cán bộ chủ chốt của thành phố đang tập trung quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp.
Đối với dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 (km0 - km7), tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, nhất là việc áp dụng chính sách giữa dự án cũ - mới; ưu tiên hoàn thiện phương án giá đất, giá nền tái định cư, phê duyệt và chi trả kịp thời cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Đồng thời, rà soát, giải phóng trước mặt bằng các đoạn có đất quốc phòng, an ninh; đề xuất kéo dài thời gian giải ngân vốn sang năm 2026 khi cần thiết, trên cơ sở bám sát tiến độ thực hiện và hiệu quả sử dụng vốn.
Với dự án KCN Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1), thành phố xác định đẩy nhanh tiến độ thi công khu tái định cư và đường kết nối, hoàn tất chi trả bồi thường; khẩn trương hoàn thiện phương án giá nước sạch, hướng dẫn thí điểm sử dụng cát biển san lấp. Với dự án Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ, sau khi có chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về dừng thực hiện vốn ODA của Hungary, UBND thành phố đã trình HĐND TP Cần Thơ điều chỉnh chủ trương đầu tư, phấn đấu cuối tháng 12-2025 sẽ chính thức khởi động trở lại dự án.
Sau hợp nhất, không gian phát triển của thành phố được mở rộng. Thành phố cần chuẩn bị gì để thu hút nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư “đại bàng” đến với Cần Thơ, thưa ông?
Sau hợp nhất, không gian phát triển của thành phố được mở rộng đáng kể, tạo dư địa mới để TP Cần Thơ bứt phá, trở thành cực tăng trưởng năng động của vùng ĐBSCL. Để thu hút các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư lớn - các “đại bàng” trong và ngoài nước - chúng tôi xác định phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng cả về tầm nhìn, hạ tầng và môi trường đầu tư kinh doanh.
Thứ nhất, thành phố tập trung hoàn thiện quy hoạch thời kỳ mới với tầm nhìn dài hạn, đồng bộ giữa không gian đô thị, công nghiệp, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ và du lịch. Trên cơ sở đó, TP Cần Thơ công khai, minh bạch thông tin quy hoạch, danh mục các khu vực ưu tiên kêu gọi đầu tư, quỹ đất sạch, các dự án trọng điểm… Thứ hai, Cần Thơ ưu tiên nguồn lực đầu tư và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để phát triển hạ tầng kết nối và chuẩn bị sẵn sàng mặt bằng cho nhà đầu tư. Thành phố đang đẩy nhanh tiến độ các tuyến giao thông trục dọc, trục ngang, kết nối cảng biển, cảng hàng không, trung tâm logistics, các khu - cụm công nghiệp như VSIP, Trần Đề, khu đô thị mới… Thứ ba, thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền số, nâng cao trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, bảo đảm môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và có tính dự báo cao. TP Cần Thơ kiên trì phương châm “đồng hành cùng doanh nghiệp”, thiết lập cơ chế đối thoại thường xuyên, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư. Đồng thời nghiên cứu, đề xuất Trung ương cho phép áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù để tạo dư địa và sức hấp dẫn mới cho TP Cần Thơ.
Bên cạnh đó, thành phố coi trọng yếu tố phát triển bền vững: lựa chọn, thu hút các nhà đầu tư có năng lực tài chính, công nghệ hiện đại, quản trị tiên tiến, thân thiện môi trường, gắn kết với mục tiêu tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn… TP Cần Thơ mong muốn các doanh nghiệp khi đến với Cần Thơ không chỉ tìm thấy lợi thế về vị trí địa lý và thị trường, mà còn nhìn thấy một chính quyền cầu thị, đồng hành và một hệ sinh thái đầu tư an toàn, ổn định, lâu dài.
Theo ông, trong thời gian tới, TP Cần Thơ sẽ tập trung và cần hợp tác gì với TPHCM để hỗ trợ, tương tác giữa 2 thành phố?
Liên kết vùng làm tăng khả năng kết nối về mặt không gian kinh tế - tự nhiên và kinh tế - xã hội; tăng hiệu quả quản lý vĩ mô và vi mô của 2 địa phương và doanh nghiệp; tạo lợi thế so sánh trong cạnh tranh và động lực phát triển để phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả và bền vững. Những năm qua, TP Cần Thơ và TPHCM đã có nhiều hoạt động, liên kết hợp tác bước đầu đạt được một số kết quả nhất định trên một số lĩnh vực. Để mối liên kết giữa TP Cần Thơ và TPHCM đạt thêm nhiều hiệu quả thiết thực, khả thi, cần tiếp tục nâng tầm hợp tác hơn nữa trên các lĩnh vực phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn của 2 thành phố.
TP Cần Thơ định hình không gian phát triển, quy hoạch hạ tầng kết nối với TPHCM. Trong đó, trung tâm vùng tiếp tục duy trì và mở rộng ở TP Cần Thơ, nhanh chóng hình thành vành đai đô thị tập trung từ các tỉnh khu vực ven sông Tiền, sông Hậu, kết nối giữa vùng TPHCM thông qua khu vực Cần Thơ. Thành phố xác định phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là các chuyên gia, nhà khoa học, kỹ sư có trình độ tay nghề cao để phát huy vai trò đầu tàu trong dẫn dắt các tỉnh, thành vùng ĐBSCL nói chung và TP Cần Thơ nói riêng. Đây cũng là nội dung được đặc biệt quan tâm trong lĩnh vực hợp tác song phương giữa TPHCM và TP Cần Thơ.
Ngày 21-11, tại TP Cần Thơ đã diễn ra hội thảo Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là sự kiện quan trọng do UBND TPHCM phối hợp với UBND TP Cần Thơ đồng tổ chức. Hội thảo nhằm thúc đẩy liên kết vùng và phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững; tạo diễn đàn kết nối giữa các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân để chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu giải pháp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.