Sáng 15-2 (28 tháng Chạp), Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, cảng tiếp tục ghi nhận sản lượng khai thác vượt mốc 1.000 chuyến bay/ngày trong cao điểm Tết Nguyên đán 2026. Theo Trung tâm Điều hành sân bay, tổng số chuyến bay trong ngày đạt 1.027 chuyến, phục vụ 157.141 lượt hành khách đi và đến.
Trong tổng số chuyến bay, có 953 chuyến chở khách, 51 chuyến bay ferry, 19 chuyến chở hàng và 4 chuyến charter. Số chuyến bay đi là 510 chuyến, gồm 339 chuyến quốc nội và 171 chuyến quốc tế; số chuyến bay đến là 517 chuyến, gồm 344 chuyến quốc nội và 173 chuyến quốc tế.
Tổng lượng hành khách đi đạt 95.169 người, trong đó khách quốc nội là 65.821 người; khách quốc tế 29.348 người. Lượng khách đến đạt 61.972 người, gồm 31.736 khách quốc nội và 30.236 khách quốc tế.
Về phân bổ theo nhà ga, nhà ga T3 có sản lượng lớn nhất với 213 chuyến quốc nội đi và 212 chuyến quốc nội đến, phục vụ hơn 62.000 lượt hành khách. Nhà ga T1 do Vietjet Air khai thác các đường bay nội địa với 258 chuyến đi và đến. Nhà ga T2 phục vụ 344 chuyến bay quốc tế.
Dù lượng khách tăng cao, công tác điều hành cơ bản được đảm bảo. Nhiều hành khách cho biết khu vực làm thủ tục, soi chiếu an ninh đông nhưng không xảy ra tình trạng quá tải nghiêm trọng. Sân bay khuyến cáo người dân chủ động cập nhật thông tin chuyến bay, đến sớm khoảng 3 giờ và ưu tiên làm thủ tục trực tuyến qua VNeID để rút ngắn thời gian chờ.
Đáng chú ý, trong bối cảnh nhu cầu tăng mạnh, giá vé máy bay chặng TPHCM – Hà Nội lại có xu hướng giảm. Chiều 15-2, một số hãng vẫn mở bán vé với mức thấp hơn những ngày trước. Vietjet Air chào giá từ 3,37 triệu đồng/chặng trong tối 28 tháng Chạp; sang ngày 29 tháng Chạp, giá tiếp tục giảm, có hãng bán từ 2,42 triệu đồng/chặng. Lượng vé mở bán vẫn còn khá dồi dào ở một số khung giờ tối.
Bến xe, nhà ga quá tải cục bộ
Không chỉ hàng không, các bến xe và ga tàu tại TPHCM cũng bước vào cao điểm. Tại bến xe miền Đông mới và bến xe miền Tây, hành khách đổ về rất đông từ sáng sớm. Các tuyến đi miền Trung, Tây Nguyên và các tỉnh miền Tây liên tục tăng cường xe nhưng nhanh chóng kín chỗ.
Riêng bến xe miền Tây trong ngày 15-2 (28 tháng Chạp) ước đạt khoảng 70.000 người; trước đó ngày 27 tháng Chạp đạt 69.000 lượt. Khu vực nhà chờ, quầy vé, cổng ra vào chật kín hành khách. Nhiều gia đình mang theo hành lý cồng kềnh, thùng xốp quà tết; người lớn tuổi, trẻ nhỏ phải chờ đợi giữa thời tiết nắng nóng.
Khu vực một số hãng xe lớn như Phương Trang có thời điểm hàng nghìn người xếp hàng kín lối đi. Bên ngoài bến, xe khách ra vào liên tục để giải tỏa hành khách, song do lưu lượng phương tiện trên các tuyến về miền Tây thường xuyên ùn ứ, thời gian quay đầu bị kéo dài.
Lãnh đạo bến xe Miền Tây cho biết, đã huy động toàn bộ nhân sự trực ngày đêm, phối hợp điều tiết giao thông và đề nghị cấp thêm 200 phù hiệu xe tuyến cố định để linh hoạt tăng cường phương tiện. Tại ga Sài Gòn, hành khách cũng xếp hàng dài chờ lên tàu; ngành đường sắt khuyến cáo người dân đến sớm do vé tết hầu như đã kín chỗ.
Cao điểm đi lại dịp tết tại TPHCM dự báo còn tiếp diễn trong ngày cuối năm âm lịch, trước khi giảm dần sau đêm giao thừa.