
Sau thành công tại Hội chợ Thiết bị quốc tế Intermarch 2005 tại Thái Lan, diễn ra vào trung tuần tháng 5-2005, nhiều khách hàng nước ngoài đã quan tâm đến các sản phẩm thiết bị do Chương trình Chế tạo thiết bị chi phí thấp sản xuất. Hiện nay có 3 đoàn khách hàng của Thái Lan đã qua Việt Nam tham quan và chuẩn bị các đơn đặt hàng.

Công ty Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn (Tổng Công ty Vinashin) đóng tàu hàng 6.500 tấn.
Một số công ty nước ngoài đề nghị được làm đại lý bán các loại thiết bị được quan tâm như máy cán xà gồ, máy cán tôn, máy nước nóng, máy phun sương, máy vê chỏm cầu… Ngoài ra, Ban chỉ đạo Chương trình 04 cũng đã làm việc với Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) để bàn biện pháp tăng tỷ lệ nội địa hóa trong công nghiệp đóng tàu.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, năm nay TP xác định chi 50 tỷ đồng hỗ trợ chế tạo 10 sản phẩm thiết bị; tập trung đầu tư Trung tâm thiết kế sản phẩm mẫu sẽ hoạt động vào tháng 12-2005 nhằm tập trung thiết kế các sản phẩm mới theo đơn đặt hàng, sản xuất thử và chuyển giao công nghệ cho các đơn vị chế tạo sản xuất hàng loạt.
Để đảm bảo phối hợp cùng khai thác tối đa công suất chế tạo của các đơn vị có vốn nhà nước do TP quản lý, tập trung sản xuất các sản phẩm mới có công nghệ cao, TPHCM đã đồng ý chủ trương thành lập Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn, với nòng cốt là Công ty Thuốc lá Bến Thành (lo vốn) và các doanh nghiệp chế tạo máy như Công ty Sinco, Công ty Điện Cơ, Công ty Dịch vụ Thương mại Hòa Bình, Công ty Điện tử Tin học Sài Gòn, Nhựa Sài Gòn và Thống Nhất…
V.M.H.