Chỉ bán nhà sở hữu nhà nước sau khi người sử dụng nhà tháo dỡ phần xây dựng lấn chiếm

* Ông Thái Văn Toàn, Phó trưởng phòng Quản lý đô thị quận Tân Bình trả lời đơn ông Nguyễn Ngọc Chung ngụ tại 240 (tầng 3) đường Lê Văn Sỹ, phường 1 quận Tân Bình khiếu nại Phòng Quản lý đô thị quận chậm giải quyết hồ sơ mua nhà của ông theo Nghị định 61/CP:

Theo Quyết định 1127/BXD-QLN ngày 16-8-1994 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhà ở chung tại đô thị nêu rõ: Đối với diện tích sử dụng chung cho các hộ bao gồm mái bằng, sân thượng, hành lang lối đi, cầu thang, người sử dụng nhà ở chung không được tùy tiện làm ảnh hưởng đến sự an toàn của ngôi nhà như đục tường chịu lực, xây tường ngăn lên mặt kết cấu sàn tầng nhà; không được tùy tiện thay đổi kết cấu quy hoạch căn hộ, phòng ở trong ngôi nhà; không chiếm dụng diện tích nhà, đất ở dùng chung cho các hộ để dùng riêng cho gia đình mình (các điều 7, 8).

Qua kiểm tra định giá nhà, tổ công tác của Hội đồng bán nhà ở quận Tân Bình đã lập biên bản yêu cầu ông tự tháo dỡ phần mái tôn che tạm ra ban công nhà 240 Lê Văn Sỹ, tuy nhiên ông không chấp hành tháo dỡ theo yêu cầu.

Sau khi UBND quận Tân Bình ban hành Quyết định 76/QĐ-KPHQ buộc ông tháo dỡ công trình lấn chiếm trên trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được giao quyết định, ngày 11-8-2006, tổ công tác Hội đồng bán nhà ở quận Tân Bình tiến hành kiểm tra và lập biên bản về việc hộ ông không chấp hành tháo dỡ, trả lại cấu trúc nguyên trạng của khu nhà tập thể 240 Lê Văn Sỹ nên Hội đồng bán nhà ở quận Tân Bình chưa thể giải quyết hồ sơ mua nhà của ông.

H.Q.

Tin cùng chuyên mục