Chống khai thác IUU, ngư dân Quảng Ngãi tập trung đăng ký, đăng kiểm tàu cá

Tỉnh Quảng Ngãi đang thực hiện tổng rà soát thống kê, đăng ký, đăng kiểm đối với tàu cá và triển khai công tác phòng, chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn.

>> Clip: Ngư dân tập trung tàu thuyền về bến Sa Cần thực hiện thủ tục đăng ký, đăng kiểm tàu cá. Thực hiện: NGUYỄN TRANG

Tỉnh Quảng Ngãi có hơn 4.500 tàu cá, trong đó tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên gần 3.300 chiếc, hiện có 1.020 tàu cá chưa thực hiện đăng ký, đăng kiểm. Do vậy, hoạt động tổng kiểm tra rà soát phương tiện tàu cá trên toàn tỉnh nhằm triển khai công tác phòng, chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đồng thời, chuẩn bị giải pháp hạ quyết tâm gỡ thẻ vàng trong đợt thanh tra lần thứ 4 của EC với Việt Nam (dự kiến tháng 6-2023).

Ngày 6-4, tại cửa biển Sa Cần (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), rất đông ngư dân đã đến Đồn Biên phòng Bình Thạnh để thực hiện các thủ tục đăng ký, đăng kiểm trong ngày đầu làm việc.

Tại đây, các ngư dân được Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi, Đồn Biên phòng Bình Thạnh, Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Thạnh, UBND xã Bình Thạnh hướng dẫn thủ tục pháp lý. Các đội kỹ thuật cũng thực hiện đo đạc chiều dài, kiểm tra máy móc, thiết bị tàu thuyền… đảm bảo các tàu cá đều đúng quy chuẩn quy định cụ thể đến từng chi tiết màu sơn, phao, đèn tín hiệu,…

Cán bộ Biên phòng đang giải thích ngư dân về các quy định hành nghề trên biển. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Cán bộ Biên phòng đang giải thích ngư dân về các quy định hành nghề trên biển. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ngư dân Nguyễn Hữu Sơn (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn) cho biết, ông mới mua lại tàu của một gia đình trong xã, tàu dài 11,5m, nhưng xem lại máy trong giấy tờ thì không trùng khớp nhau, nên ông đưa tàu xuống để các chuyên viên Chi cục Thủy sản hỗ trợ.

“Bây giờ phải làm lại, hồi người ta làm đăng ký mà nó không đúng, tôi đi mua của họ nên không biết trước kia thế nào", ông Sơn nói.

Các chuyên viên hướng dẫn ông Sơn, tàu cá dưới 12m không cần đăng kiểm, ông Sơn chỉ cần đăng ký và giấy phép khai thác. Do vậy, trước mắt ông cần thực hiện thủ tục sang tên đổi chủ hợp pháp, chụp ảnh tàu có số hiệu để cấp đăng ký.

Các ngư dân đa phần cần hỗ trợ đăng ký, đăng kiểm vì nhiều tàu cá được mua lại đã lâu mà đến nay chưa làm thủ tục.

Ông Nguyễn Cường (xã Bình Đông, huyện Bình Sơn) chủ tàu QNg-95559 TS, công suất 170CV, tàu dài 13,6m, cho biết: “Tôi mua lại từ tàu thu mua hải sản để làm nghề, sau đó cải hoán tàu để hành nghề vây lộng, trang bị đủ bộ đàm, định vị nhưng từ khi mua lại, tôi chưa đi đăng ký theo tên của tôi. Lúc mua, họ đưa đầy đủ giấy tờ, số tàu nên tôi cứ thế chạy biển suốt chứ cũng chưa quan tâm đến thủ tục tàu cá. Nay được cơ quan chính quyền xuống tận nơi làm thủ tục, nên tôi vội đưa tàu về bến. Có giấy tờ đầy đủ, ngư dân an tâm bám biển hơn”.

Ngư dân Mai Xuân Anh (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn) cho biết: “Tôi đóng tàu mới hành nghề câu đã 3 năm nay, vốn tàu nhỏ chỉ dài 11,3m, đi làm chỉ ra đến đảo Lý Sơn, cứ đi khoảng 2-3 ngày là về bán cá. Thời gian lâu, tôi cũng quên đi đăng ký tàu cá”.

Các chủ tàu đến cung cấp thông tin tàu cá đang hoạt động. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Các chủ tàu đến cung cấp thông tin tàu cá đang hoạt động. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Có nhiều trường hợp ngư dân chưa có giấy tờ, thủ tục do ngư dân mua lại tàu, tàu cá được cho từ cha mẹ đến con cái, tàu được cải hoán, nâng cấp từ tàu cũ. Nhiều ngư dân cầm các loại giấy tờ cũ dùng cho tới bây giờ.

Ông Đỗ Quang Trung đang gắn thiết bị đèn xanh, đèn đỏ và trang bị phao cứu sinh trên tàu cá. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Đỗ Quang Trung đang gắn thiết bị đèn xanh, đèn đỏ và trang bị phao cứu sinh trên tàu cá. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Lê Tấn Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh, cho biết: “Xã Bình Thạnh mới thống kê có 86 tàu cá, trong đó có 26 tàu có chiều dài trên 15m. Trước kia do nhận thức ngư dân chưa chú trọng thủ tục tàu cá, họ chỉ khai thác đánh bắt ngoài biển, không quan tâm đến đăng ký, đăng kiểm. Những trường hợp mua bán chưa làm thủ tục sang tên vẫn dùng giấy tờ chủ cũ, các trường hợp hết hạn đăng ký, đăng kiểm đã lâu chưa gia hạn, đăng ký mới… thì địa phương đã thông báo chủ tàu đến Đồn Biên phòng Bình Thạnh để được Chi cục Thủy sản tỉnh, Biên phòng giải thích, hướng dẫn nhất là đăng kiểm và đảm bảo kỹ thuật tàu cá”.

Các chủ tàu được hướng dẫn lắp đèn tín hiệu trên tất cả các tàu đảm bảo an toàn ra khơi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Các chủ tàu được hướng dẫn lắp đèn tín hiệu trên tất cả các tàu đảm bảo an toàn ra khơi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Tạ Ngọc Thi, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Chi cục Thủy sản thực hiện thường xuyên và chỉ đạo Trung tâm đăng kiểm tăng cường phối hợp địa phương, Biên phòng để đăng kiểm tàu cá, đủ quy định khai thác hải sản tàu từ 6m trở lên. Đặc biệt từ sau khi thực hiện chống khai thác IUU thì các địa phương phối hợp tăng cường kiểm tra, kiểm soát.

Ông Tạ Ngọc Thi nói: “Thực hiện hoạt động thống kê, rà soát đăng ký, đăng kiểm, các ngư dân có đầy đủ các loại giấy tờ, chủ tàu ý thức việc đăng ký, đăng kiểm. Tuy nhiên, hiện nay có một số trường hợp chưa đảm bảo điều kiện cấp giấy phép như tàu từ 6m đến dưới 15m còn thiếu giấy phép do thủ tục chưa đảm bảo, tàu từ 15m trở lên có trường hợp nằm bờ hoặc hoạt động ngoài khơi chưa về. Trong đó, số tàu từ 15m trở lên chưa được cấp giấy phép là do chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, trên toàn tỉnh còn khoảng 250 tàu chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình nên chưa được cấp giấy phép. Hiện nay, Chi cục phối hợp Biên phòng tích cực huy động cán bộ xuống làm việc trực tiếp từng địa phương”.

Tin cùng chuyên mục