Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam làm việc với Công ty CP Ba Huân

Công ty CP Ba Huân cố gắng tận dụng nhiều nguồn lực nhằm tăng năng suất, tạo sản phẩm an toàn, giữ chân người lao động (thay vì cắt giảm nhân sự, giảm lương...). Doanh nghiệp có khoảng 900 lao động, mức lương bình quân thời điểm này là 7 triệu đồng/người mỗi tháng.
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng thăm trang trại gà của Công ty Ba Huân. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng thăm trang trại gà của Công ty Ba Huân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chiều tối 19-9, Đoàn công tác do đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Công ty CP Ba Huân tại tỉnh Long An.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Thào Xuân Sùng đánh giá cao những nỗ lực của lãnh đạo công ty trong suốt thời gian qua, góp phần đưa thương hiệu trứng Ba Huân lan tỏa khắp mọi miền đất nước; đồng thời khẳng định đây là mô hình cần nhân rộng trong thời gian tới. Song song đó, bà Phạm Thị Huân, Tổng Giám đốc Công ty CP Ba Huân, cũng được Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam mời làm giáo viên đặc biệt cho các khóa huấn luyện chuyên sâu về cách nuôi gà hiệu quả đối với bà con nông dân cả nước. “Tôi rất mừng vì công ty đã có dây chuyền sản xuất tự động hoá hiện đại, đạt chuẩn hội nhập quốc tế”, đồng chí Thào Xuân Sùng nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam làm việc với Công ty CP Ba Huân ảnh 1 Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng tìm hiểu sản phẩm của Công ty Ba Huân. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bà Phạm Thị Huân chia sẻ rằng,  làm nông nghiệp rất vất vả, nhưng mỗi lần ngã xuống lại cố gắng đứng lên... Vừa qua, Công ty CP Ba Huân bán giảm giá thực phẩm các loại (trứng gà, thịt gà...) từ 20%-30% cho người tiêu dùng để đồng hành hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn do dịch Covid-19 gây ra. Riêng những người nghèo, người bán vé số, mức giảm giá sản phẩm lên tới 50%.  

Hiện nay, tại tỉnh Bình Dương, Công ty CP Ba Huân có 1 trang trại chăn nuôi gà lấy trứng quy mô 18ha, tổng đàn trên 1 triệu con; 1 nhà máy thức ăn chăn nuôi có công suất 20 tấn/giờ. Đáng chú ý, tại tỉnh Long An, công ty có trang trại gà thịt quy mô 34ha, tổng đàn hơn 5 triệu con ở huyện Thạnh Hóa; 1 trang trại gà lấy trứng quy mô 50ha, tổng đàn giai đoạn 1 hơn 1 triệu con (ở huyện Bến Lức); 1 nhà máy chế biến thực phẩm công suất 50 tấn/ngày.

Thêm nữa, công ty có 2 nhà máy xử lý trứng gia cầm lần lượt tại TPHCM và Hà Nội, tổng công suất trên 300.000 trứng/giờ. Để đảm bảo chuỗi an toàn vệ sinh thực phẩm từ trang trại đến bàn ăn, Công ty Cổ phần Ba Huân đã đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng và cũng là doanh nghiệp tiên phong áp dụng công nghiệp hóa các sản phẩm gia cầm.

Tin cùng chuyên mục