Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Mông Cổ

Trưa 9-9 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Chinggis Khan, thủ đô Ulaanbaatar, bắt đầu thăm chính thức Mông Cổ theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và Phu nhân từ ngày 9 đến 11-9.

Đón Đoàn tại sân bay, về phía Mông Cổ có Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam Ganbaatar Hulan; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam J.Bayarmaa; đại diện Văn phòng Quốc hội, Bộ Ngoại giao Mông Cổ. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Nguyễn Tuấn Thanh cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ.

tranthanhman.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đến thủ đô Ulaanbaatar, bắt đầu thăm chính thức Mông Cổ. Ảnh: TTXVN

Việt Nam và Mông Cổ có quan hệ hữu nghị truyền thống từ rất sớm, hai bên thường xuyên ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau. Những năm gần đây, quan hệ hai nước phát triển thực chất, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Hai bên thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Mông Cổ tháng 9-2024.

Về chính trị, quan hệ kênh Đảng được tăng cường; tin cậy chính trị, ngoại giao nguyên thủ được củng cố; trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, các cấp và địa phương được duy trì. Hợp tác quốc phòng, an ninh, tư pháp và thực thi pháp luật ngày càng trở thành trụ cột quan trọng.

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục được thúc đẩy. Kim ngạch thương mại song phương đạt 155 triệu USD năm 2025 và gần 60 triệu USD trong 6 tháng đầu năm 2026. Hợp tác văn hóa, du lịch, giáo dục, nông nghiệp, địa phương và giao lưu nhân dân tiếp tục được mở rộng. Lãnh đạo Mông Cổ khẳng định coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại Đông Nam Á.

Lễ đón 2.jpg
Hai thiếu nữ Mông Cổ tặng khăn Khadag và mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân dùng bánh Aaruul theo nghi thức đón khách truyền thống của Mông Cổ. Ảnh: TTXVN

Trong tổng thể quan hệ hai nước, hợp tác giữa hai Quốc hội tiếp tục được duy trì, với các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc kênh lập pháp và tăng cường hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ, nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ và các cơ quan trực thuộc.

Hai bên cũng tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF), Đối tác nghị viện Á - Âu (ASEP).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là khách mời đầu tiên của tân Chủ tịch Quốc hội Sandag Byambatsogt kể từ khi nhậm chức. Đây cũng là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Mông Cổ và là chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đến Mông Cổ sau 23 năm, kể từ năm 2003.

Lễ đón 1.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đến thủ đô Ulan Bator, bắt đầu thăm chính thức Mông Cổ. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất giữa cơ quan lập pháp hai nước, đồng thời góp phần tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học - công nghệ và các lĩnh vực mới, tương xứng với khuôn khổ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ.

Tin cùng chuyên mục