Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi: Trong giải quyết tồn đọng, người dân phải được ưu tiên số một

Trong giải quyết các vấn đề tồn đọng trên địa bàn quận 1, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi lưu ý, bên cạnh yêu cầu hài hòa lợi ích của nhà nước - nhà đầu tư - người dân thì trong dài hạn, phải ưu tiên người dân. Quan điểm của người đứng đầu chính quyền TPHCM là nhà nước và doanh nghiệp có thể thiệt một chút, nhưng người dân phải được ưu tiên số một.

Ngày 27-6, UBND quận 1 tổ chức hội nghị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội quận trong 6 tháng đầu năm 2023. Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM dự và phát biểu chỉ đạo.

99,93% người dân hài lòng về kết quả phục vụ hành chính

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế trên địa bàn quận 1 phục hồi tốt, với cơ cấu chủ lực là thương mại dịch vụ và du lịch. Thu ngân sách nhà nước tính đến nay đạt 8.250 tỷ đồng (đạt 51,5% dự toán được giao).

Tổng giá trị sản xuất của các doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn quận đạt 171.700 tỷ đồng. Tổng doanh thu thương mại – dịch vụ trong 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt hơn 572.790 tỷ đồng, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội quận 1 trong 6 tháng đầu năm 2023. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội quận 1 trong 6 tháng đầu năm 2023. Ảnh: VIỆT DŨNG

Công tác quản lý nhà nước các lĩnh vực kinh tế, đô thị, môi trường, văn hóa, giáo dục, y tế được duy trì quản lý tốt. Tính từ đầu năm đến nay, có 845 hộ kinh doanh được thành lập mới.

Quận cũng đã tổ chức được nhiều hoạt động tạo điểm nhấn nổi bật như: tổ chức thành công Giải chạy đêm quận 1 năm 2023 “District 1 Midnight Run 2023” nhằm lan toả thông điệp “Thể thao vì cộng đồng”, qua đó kích hoạt vận hành kinh tế đêm trên địa bàn góp phần thúc đẩy quy mô kinh tế dịch vụ

Đồng thời, tổ chức thành công buổi “Cà phê sáng cùng doanh nghiệp” bàn về giải pháp kết nối giữa người thuê và cho thuê nhà, mặt bằng; tìm hiểu, lắng nghe, tháo gỡ những khó khăn; tổ chức hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp, mời gọi đầu tư, giới thiệu 3 dự án trên địa bàn: Dự án Chợ Gà Gạo; Lô E chung cư số 518 đường Võ Văn Kiệt; Chung cư số 155 – 157 đường Bùi Viện.

Bí thư Quận ủy quận 1 Tô Thị Bích Châu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Quận ủy quận 1 Tô Thị Bích Châu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cũng theo báo cáo, 6 tháng đầu năm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận được đảm bảo. Là quận trung tâm, quận 1 cũng tập trung mạnh mẽ cho công tác quản lý trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Đặc biệt, quận 1 đã phát động phong trào vận động các chủ sở hữu hoặc đơn vị quản lý cơ sở kinh doanh trên địa bàn hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân và du khách được sử dụng miễn phí nhà vệ sinh khi có nhu cầu sử dụng.

Đến nay, quận đã vận động được 130 địa điểm cho người dân và du khách được sử dụng miễn phí nhà vệ sinh, dự kiến đến tháng 9-2023 sẽ mở rộng được 300 địa điểm trên địa bàn quận.

Chủ tịch UBND quận 1 Lê Đức Thanh báo cáo tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND quận 1 Lê Đức Thanh báo cáo tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Công tác cải cách hành chính cũng được quận chú trọng triển khai, cơ bản đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Ghi nhận trong 6 tháng đầu năm, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến là 5.825/6.623 hồ sơ (đạt tỷ lệ 87,95%). Số lượt người dân đánh giá hài lòng về kết quả phục vụ hành chính đạt tỷ lệ 99,93%.

Quận 1 phải là kiểu mẫu về xây dựng chỉ số năng lực cạnh tranh

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM ghi nhận sự nỗ lực của quận 1, đóng góp quan trọng vào kết quả kinh tế - xã hội của thành phố.

Đi vào các nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Phan Văn Mãi yêu cầu quận 1 phải tập trung làm tốt công tác chỉnh trang, phát triển đô thị. Trong đó, đồng chí yêu cầu quận 1 khẩn trương triển khai các đề án khu trung tâm, tiếp cận các công viên trên địa bàn theo hướng đặt vào không gian văn hóa, sinh hoạt cộng đồng và kinh tế dịch vụ để phát triển.

Theo đồng chí, với lợi thế có các tuyến phố đi bộ trên địa bàn, nếu quản lý tốt, đây là dư địa rất lớn để quận 1 khai thác, làm cho trung tâm của thành phố sống động hơn, màu sắc hơn.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao đổi cùng lãnh đạo quận 1. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao đổi cùng lãnh đạo quận 1. Ảnh: VIỆT DŨNG

Với thế mạnh về phát triển kinh tế dịch vụ của quận 1, đồng chí yêu cầu quận 1 tập trung triển khai có hiệu quả đề án phát triển kinh tế dịch vụ, kinh tế đêm. So sánh với Singapore, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho rằng, quận 1 phải học hỏi và xác định rõ ngành nghề nào, dịch vụ nào là thế mạnh để tập trung triển khai có hiệu quả. Trong đó, quận 1 cũng phải đặt để quận là trung tâm của thành phố, là bộ mặt của cả nước, do đó phải tiếp cận yêu cầu phát triển kinh tế dịch vụ một cách rộng hơn, vượt ra tầm của quận.

Về cải cách hành chính, bên cạnh kết quả đạt được, người đứng đầu chính quyền TPHCM lưu ý quận 1 phải tiếp cận và đi trước tiêu chí mới trong cải cách hành chính là cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và từng phần. Cùng với đó, quận 1 phải là địa phương đi đầu, tạo ra kiểu mẫu về xây dựng chỉ số DDCI (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp quận, huyện, sở, ngành) gắn với đó là cải thiện chỉ số PCI (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) của TPHCM và cải thiện chỉ số cải cách hành chính.

Trong giải quyết các vấn đề tồn đọng trên địa bàn quận 1, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi lưu ý, bên cạnh yêu cầu hài hoà lợi ích của nhà nước - nhà đầu tư - người dân thì trong dài hạn, phải ưu tiên người dân. Quan điểm của người đứng đầu chính quyền TPHCM là nhà nước và doanh nghiệp có thể thiệt một chút nhưng người dân phải được ưu tiên số một.

Do đó, đồng chí yêu cầu quận 1 quan tâm hơn đến quyền, lợi ích chính đáng của người trong trong giải quyết các vụ việc tồn đọng. Song song với đó, tập trung thực hiện tốt hơn nữa công tác dân vận chính quyền.

“Phải có cách để an dân, để người dân hiểu, chia sẻ với chính quyền, không để tích tụ năng lượng tiêu cực mà hình thành điểm nóng”, đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục