Chung tay gỡ thẻ vàng cho thủy sản Việt Nam

Những năm qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, kết quả phòng chống IUU của Việt Nam đã co những bước chuyển biến tích cực và được EC ghi nhận. Tuy nhiên để gỡ được thẻ vàng thì công tác phòng chống IUU cần phải thực hiện quyết liệt hơn nữa.

Ngày 10-6, tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, Báo Pháp luật TPHCM phối hợp với UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức tọa đàm "Chung tay gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt".

Quang cảnh buổi tọa đàm về thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam

Quang cảnh buổi tọa đàm về thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam

Theo báo các chuyên gia đầu ngành, từ năm 2017, Việt Nam bị Ủy ban Châu Âu (EC) giơ thẻ vàng đối với mặt hàng thủy sản xuất khẩu đã dẫn đến nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. Nhiều năm liền, sản lượng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam giảm do thẻ vàng vẫn chưa được gỡ bỏ. Trong khi đó, việc đánh bắt hải sản của ngư dân liên tiếp gặp khó khăn, giá nhiên liệu tăng cao khiến chi phí chuyến biển ngày càng tăng lên.

Phân tích về nguyên nhân, xét về yếu tố khách quan, có thể thấy năng lực khai thác hải sản dù đã được cắt giảm theo lộ trình nhưng cường lực khai thác vẫn ở mức cao, sản lượng khai thác tăng, vượt quá khả năng tái tạo lại nguồn lợi. Bên cạnh đó, công tác thực thi pháp luật, xử phạt các hành vi khai thác hải sản trái phép chưa cao, đặc biệt là hành vi vi phạm vùng biển nước ngoài, ngắt kết nối thiết bị giám sát hành trình và hạ tầng nghề cá và nguồn lực phục vụ cho nhiệm vụ chống khai thác hải sản trái phép còn hạn chế. Từ việc nguồn lợi thủy ở vùng biển của nước ta cạn kiệt đã dẫn đến tình trạng ngư dân cố tình vi phạm vì lợi ích kinh tế, là lực lượng giám sát mỏng.

Những năm qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, kết quả phòng chống IUU của Việt Nam đã có những bước chuyển biến tích cực và được EC ghi nhận. Tuy nhiên, để gỡ được thẻ vàng thì công tác phòng chống IUU cần phải thực hiện quyết liệt hơn nữa, mà giải pháp gốc rễ để gỡ thẻ vàng là phải chuyển đổi nghề nghiệp cho bà con ngư dân, lo sinh kế cho bà con ngư dân và việc này cần có sự vào cuộc các cấp chính quyền.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, kinh tế biển là một trong những ngành kinh tế chủ lực của tỉnh nên việc hỗ trợ ngư dân nâng cao ý thức và chấp hành đúng pháp luật về khai thác hải sản trên biển là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh.

Nguyên Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Báo Pháp Luật TPHCM thăm hỏi, động viên và tặng quà cho ngư dân

Nguyên Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Báo Pháp Luật TPHCM thăm hỏi, động viên và tặng quà cho ngư dân

Trong ngày, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cùng Ban tổ chức chương trình đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 203 suất quà ngư dân và 30 suất học bổng cho học sinh trên địa bàn xã Phước Tỉnh.

Tin cùng chuyên mục