Chung tay lo tết cho sinh viên khó khăn

Đến thời điểm này, nhiều trường đại học (ĐH), cao đẳng đã lên kế hoạch chăm lo, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Trong đó, nhiều trường đã vận động, dành hàng trăm triệu đồng để tổ chức những chuyến xe đưa sinh viên về quê, đồng thời có kế hoạch tổ chức nhiều chương trình cho sinh viên ở lại TPHCM đón tết.

Trường ĐH Sài Gòn sẽ tiếp tục tổ chức chương trình “Chuyến xe đoàn viên” để đưa sinh viên về quê đón tết
Trường ĐH Sài Gòn sẽ tiếp tục tổ chức chương trình “Chuyến xe đoàn viên” để đưa sinh viên về quê đón tết

Những chuyến xe yêu thương

ThS Hoàng Thị Thoa, Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM, cho biết, đến nay công tác điều chỉnh, sắp xếp lịch học trước và sau tết đã xong. Công đoàn trường và Hội Sinh viên đang lên kế hoạch cho sinh viên đăng ký được hỗ trợ xe về quê cũng như đăng ký ăn tết xa nhà. Sau khoảng 2 tuần đăng ký, nhà trường tính toán kỹ để hỗ trợ thiết thực nhất cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Dự báo số lượng sinh viên không về quê đón tết (tranh thủ ở lại TPHCM làm thêm) tương đối nhiều, nên nhiệm vụ của Công đoàn trường, Hội Sinh viên là đồng hành, hỗ trợ và sẻ chia để các em được hưởng cái tết ấm áp.

Theo ThS La Thanh Hùng, Trưởng phòng Công tác sinh viên, Trường ĐH Sài Gòn, năm nay trường dành 200 triệu đồng để chăm lo, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đón tết. Trường sẽ tổ chức chương trình “Chuyến xe đoàn viên” đưa 107 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê, trong đó chủ yếu là các em quê ở các tỉnh miền Trung. Ngoài việc được hỗ trợ đưa về quê (được lo toàn bộ chi phí ăn, ở, vé xe về tận nhà), mỗi bạn sinh viên cũng sẽ nhận được 1 phần quà trị giá khoảng 500.000 đồng. Với những bạn sinh viên không về quê đón tết, nhà trường sẽ tổ chức gặp mặt và tặng quà tết (mỗi phần quà dự kiến từ 300.000-500.000 đồng).

Tại Trường ĐH Lạc Hồng, PGS-TS Nguyễn Vũ Quỳnh, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, năm nay trường đã lên kế hoạch thực hiện “Chuyến xe về tết” cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Đến thời điểm này đã có 480 sinh viên đăng ký tham gia. Ngày 28-12, trường tổ chức chương trình tiễn các em về quê đón tết và ngày 8-1-2023, các chuyến xe sẽ khởi hành. Cùng với đó, trường sẽ phối hợp với các doanh nghiệp tặng quà tết cho sinh viên về quê ăn tết.

Còn tại Trường ĐH Công nghệ TPHCM, trong tháng 1-2023, trường sẽ phối hợp Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM tổ chức chương trình “Chuyến xe mùa xuân” cho sinh viên. Với chương trình này, trường sẽ trao tặng vé máy bay, vé xe từ TPHCM về các địa phương trên cả nước đến các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều chương trình đón tết xa nhà

Theo ThS Nguyễn Thị Xuân Dung, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Phát triển thương hiệu, Trường ĐH Công nghệ TPHCM, trường dành 500 triệu đồng tổ chức nhiều hoạt động tại chỗ để hỗ trợ sinh viên dịp tết. Trong đó, ngày 13-1-2023 (nhằm ngày 22 tháng Chạp), trường tổ chức loạt chương trình “Sinh viên vui tết xa nhà”, đồng thời hỗ trợ hơn 1.000 việc làm trong dịp tết cho sinh viên. Đặc biệt, trường chú trọng tạo cơ hội tìm kiếm vị trí thực tập, công việc chính thức trong giai đoạn đầu năm cho các bạn sinh viên tại TPHCM thông qua các chương trình doanh nghiệp phỏng vấn tuyển dụng, chương trình tuyển dụng mùa tết…

Tương tự, nhiều trường ĐH, cao đăng trên địa bàn thành phố tổ chức chiến dịch “Xuân tình nguyện” với nhiều hoạt động ý nghĩa như: dọn vệ sinh, trang trí nhà cửa, tặng quà, chúc tết các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng…, tạo điều kiện để sinh viên thể hiện lòng biết ơn nhân dịp tết đến xuân về.

Ông Lê Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM, chia sẻ, ngoài chương trình “Chuyến xe mùa xuân” tặng 2.000 vé xe miễn phí cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết, trung tâm đang tích cực triển khai hoạt động kết nối, tổng hợp các nguồn việc làm từ doanh nghiệp, công ty và cửa hàng dịch vụ… để có thể giới thiệu cho sinh viên có việc làm thêm dịp tết.

Bên cạnh đó, chương trình “Họp mặt sinh viên đón tết xa nhà” sẽ hỗ trợ 1.000 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đón tết, mỗi sinh viên tham gia chương trình được nhận 1 phần quà tết trị giá 700.000 đồng cùng 1 bao lì xì tiền mặt 300.000 đồng.

Theo ThS Bùi Quang Trung, Giám đốc Trung tâm Truyền thông, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, đối với sinh viên không về quê đón tết, nhà trường tổ chức chương trình họp mặt cho sinh viên đón tết xa nhà với chủ đề “Xuân Quý Mão - Thêm hoài bão”. Chương trình tổ chức vào ngày 6-1-2023 (ngày 15 tháng Chạp) nhằm tạo không khí vui tươi, ấm áp và đặc biệt mang lại giá trị tinh thần cho những sinh viên đón tết xa nhà.

Theo truyền thống nhiều năm nay, ký túc xá ĐH Quốc gia TPHCM và các ký túc xá của nhiều trường ĐH tại TPHCM sẽ tổ chức nhiều chương trình hoạt động như gói bánh chưng, các trò chơi dân gian, các chương trình văn nghệ chào Xuân 2023 cũng như chương trình đón giao thừa cho sinh viên không về quê ăn tết.

Tin cùng chuyên mục