Chuyến tàu cuối năm đưa người dân về đảo Lý Sơn đón tết

Trưa ngày 20-1 (nhằm ngày 29 tháng Chạp âm lịch), hàng trăm hành khách đã lên chuyến tàu từ cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) đi về đảo Lý Sơn (huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đón tết cùng gia đình.

Những chuyến tàu ra đảo Lý Sơn cuối cùng của năm đã hoạt động từ ngày 19-1 (tức ngày 28 tháng Chạp âm lịch), sau những ngày tạm dừng do ảnh hưởng biển động. Hàng trăm hành khách đã vội vã mang theo va li, hàng hóa xuống cảng Sa Kỳ để ra tàu về đảo Lý Sơn. Trên tàu cao tốc, người dân tranh thủ gửi thêm hoa cúc, hoa mai và cây quất đưa ra đảo Lý Sơn.

Hành khách xuống tàu để ra cảng Lý Sơn về đón tết cùng gia đình vào trưa 20-1 (tức 29 tháng Chạp âm lịch). Ảnh: NGUYỄN TRANG

Hành khách xuống tàu để ra cảng Lý Sơn về đón tết cùng gia đình vào trưa 20-1 (tức 29 tháng Chạp âm lịch). Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Tạ Công Chức, Phó Giám đốc Ban Quản lý Cảng Sa Kỳ cho biết, trong sáng ngày 20-1, đã có 3 chuyến tàu chở khách ra đảo Lý Sơn, mỗi chuyến trung bình khoảng 150 khách.

Theo ông Chức, thời tiết lạnh và có mưa nhỏ trong ngày 20-1, nhưng vẫn đảm bảo cho việc xuất bến và nếu thời tiết ngày 21-1 (tức 30 tháng Chạp âm lịch) vẫn đảm bảo để xuất bến thì các tàu vẫn sẽ ra khơi để đưa người dân về đảo Lý Sơn đón tết. Việc mở chuyến tàu vào 30 tết, ngày cuối cùng của năm, sẽ được quyết định vào sáng mai.

>> Người dân ra tàu về quê đảo Lý Sơn đón tết

Sau 1 năm làm ăn xa nhà, người dân quê đảo Lý Sơn trở về đón tết trên chuyến tàu cao tốc cảng Sa Kỳ vào ngày 20-1. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Sau 1 năm làm ăn xa nhà, người dân quê đảo Lý Sơn trở về đón tết trên chuyến tàu cao tốc cảng Sa Kỳ vào ngày 20-1. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Mang theo nhiều hành lý để trở về nhà. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Mang theo nhiều hành lý để trở về nhà. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Vội vã giữa dòng người. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Vội vã giữa dòng người. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Những người trẻ làm việc xa quê đã trở về vào những ngày cuối năm. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Những người trẻ làm việc xa quê đã trở về vào những ngày cuối năm. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Dòng người lên tàu khiến không khí tết như gần hơn. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Dòng người lên tàu khiến không khí tết như gần hơn. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Mỗi ngày sẽ có 7-8 chuyến tàu chở khách ra đảo. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Mỗi ngày sẽ có 7-8 chuyến tàu chở khách ra đảo. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Người dân cũng gửi thêm hoa cúc, mai, quất ra đảo bằng tàu cao tốc. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Người dân cũng gửi thêm hoa cúc, mai, quất ra đảo bằng tàu cao tốc. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Người dân đang lần lượt xuống tàu. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Người dân đang lần lượt xuống tàu. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Đưa hoa lên tàu. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Đưa hoa lên tàu. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Những chậu quất đưa ra đảo vào ngày cuối năm. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Những chậu quất đưa ra đảo vào ngày cuối năm. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Người dân ra tàu về đảo vào ngày 20-1 (tức 29 tháng Chạp âm lịch). Ảnh: NGUYỄN TRANG

Người dân ra tàu về đảo vào ngày 20-1 (tức 29 tháng Chạp âm lịch). Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tin cùng chuyên mục