Vừa hửng nắng, tàu tranh thủ “chở tết” ra đảo Lý Sơn

Những ngày cuối năm, cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) tất bật chở hàng hóa ra huyện đảo Lý Sơn để phục vụ người dân đảo tiền tiêu đón tết.

>>> Tấp nập những chuyến tàu chở hàng ra đảo

Sau nhiều ngày biển động kéo dài do ảnh hưởng không khí lạnh khiến tàu thuyền không thể hoạt động, trong hai ngày 11 và 12-1, thời tiết bắt đầu hửng nắng, những chuyến tàu tranh thủ ra khơi đưa hàng hóa đến đảo Lý Sơn.

Lượng hàng hóa đổ dồn về cảng Sa Kỳ - Lý Sơn trong ngày đầu các tàu khách hoạt động trở lại để kịp phục vụ tết trên đảo. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Lượng hàng hóa đổ dồn về cảng Sa Kỳ - Lý Sơn trong ngày đầu các tàu khách hoạt động trở lại để kịp phục vụ tết trên đảo. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Hàng hóa được vận chuyển tập trung tại cảng Sa Kỳ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Hàng hóa được vận chuyển tập trung tại cảng Sa Kỳ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Những chuyến xe chở hàng từ các nơi tấp nập đến cảng Sa Kỳ - Lý Sơn, mang theo hàng hóa, lương thực, thực phẩm và hoa cúc… để phục vụ nhu cầu đón tết của người dân trên đảo Lý Sơn.

Các mặt hàng đồ thủ công mỹ nghệ cũng lên tàu ra đảo. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Các mặt hàng đồ thủ công mỹ nghệ cũng lên tàu ra đảo. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Những chuyến tàu hàng chở từ sáng đến chiều để kịp bà con đón tết. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Những chuyến tàu hàng chở từ sáng đến chiều để kịp bà con đón tết. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tại cảng, nhiều đội bốc vác hàng hóa liên tục làm việc để đưa hàng lên các tàu hậu cần. Ông Nguyễn Tấn Vũ, công nhân tại cảng cho biết: “Thời tiết có nắng từ ngày 11-1 nên các tàu đều tranh thủ chuyển hàng và hoa ra đảo vì dự báo vài ngày nữa khả năng thời tiết xấu trở lại, biển động không thể ra vào đảo được”.

Những chậu hoa cúc được vận chuyển xuống tàu hậu cần. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Những chậu hoa cúc được vận chuyển xuống tàu hậu cần. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Đội bốc vác cảng Sa Kỳ hoạt động liên tục để kịp chuyến hàng. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Đội bốc vác cảng Sa Kỳ hoạt động liên tục để kịp chuyến hàng. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Các tàu hàng hoạt động liên tục từ sáng đến chiều để đưa toàn bộ hàng ra đảo.

Các tàu tranh thủ hoạt động từ ngày 11-1 đến 15-1 do trời đã hửng nắng ấm, thời tiết sau thời gian này được dự báo sẽ diễn biến phức tạp. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Các tàu tranh thủ hoạt động từ ngày 11-1 đến 15-1 do trời đã hửng nắng ấm, thời tiết sau thời gian này được dự báo sẽ diễn biến phức tạp. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tại cảng Sa Kỳ có 2 đội bốc vác hàng hóa cảng với số lượng hàng chục người không nhơi tay trong những ngày này. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tại cảng Sa Kỳ có 2 đội bốc vác hàng hóa cảng với số lượng hàng chục người không nhơi tay trong những ngày này. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Tạ Công Chức, Phó Giám đốc Ban Quản lý cảng Sa Kỳ, cho biết: “Qua cuộc họp cùng Cảng vụ Hàng Hải, Ban Quản lý cảng, các cơ quan chức năng, doanh nghiệp thống nhất chạy tàu từ ngày 11-1 đến tết, mỗi ngày chạy 4 chuyến. Tuy nhiên theo dự báo Trung tâm Khí tượng thủy văn thì khả năng tàu chỉ chạy từ 11-1 đến ngày 15-1 (tức chủ nhật, 24 tháng chạp âm lịch) vì thời tiết diễn biến xấu khiến nhiều khả năng tàu không thể hoạt động sau thời gian này. Do vậy, tỉnh Quảng Ngãi có phương án đưa người dân về đảo vào ngày 21-1 (tức 30 tháng chạp âm lịch)”.

Hoa đã ra đến đảo Lý Sơn và được các xe chở đến tận nơi.

Hoa đã ra đến đảo Lý Sơn và được các xe chở đến tận nơi.

Ông Chức cho biết thêm, lượng khách ít, trung bình ngày khoảng 400-500 khách, các tàu đi khoảng 50% khách trong ngày đầu tuyến Sa Kỳ-Lý Sơn hoạt động. Các phương tiện vận tải hành khách vẫn lên phương án đảm bảo phục vụ, ngoài 4 tàu đang chạy trong ngày còn có vài chiếc từ Đà Nẵng đang trở về tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn

Các doanh nghiệp đã có lịch chạy tàu các chuyến trong ngày gồm: tàu Chín Nghĩa 09, Siêu tốc Hòa Bình, Siêu tốc Hòa Bình 2, Super 2 Biển Đông tham gia hoạt động trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại.

Tin cùng chuyên mục