Có hiện tượng nghêu chết rải rác tại Bến Tre

Chi Cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Bến Tre cho biết, nguyên nhân nghêu chết ban đầu có thể do môi trường nước thay đổi đột ngột, nắng nóng kéo dài trong mấy ngày qua làm độ mặn tăng cao, trước thời điểm nghêu chết, độ mặn đo được trên 30‰…
Nghêu chết rải rác tại một số Hợp tác xã tại huyện Ba Tri, Bình Đại.
Nghêu chết rải rác tại một số Hợp tác xã tại huyện Ba Tri, Bình Đại.

Ngày 21-3, ông Huỳnh Văn Cung, Chi Cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Bến Tre cho biết, đã đến khảo sát một số bãi nghêu ở 2 huyện Bình Đại và Ba Tri sau khi có hiện tượng nghêu chết rải rác, đồng thời lấy mẫu gửi Trung tâm quan trắc môi trường và bệnh thủy sản Nam bộ (Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II) để phân tích tìm nguyên nhân.

Ghi nhận của phóng viên, một số bãi có hiện tượng nghêu chết rải rác thuộc: Hợp tác xã (HTX) thủy sản Tân Thủy (xã Tân Thủy, huyện Ba Tri) và HTX thủy sản Rạng Đông (xã Thới Thuận, huyện Bình Đại), nhưng số lượng không lớn.

Hàng năm, khoảng tháng 3 đến tháng 6 là chu kỳ hạn mặn, nắng nóng kéo dài, để đảm bảo sự sinh trưởng và phát triển của con nghêu trong mùa hạn mặn, HTX tăng cường khai thác để san thưa mật độ nghêu, góp phần hạn chế thiệt hại trong trường hợp xảy ra thời tiết bất lợi cho nghêu.

Riêng những vùng cao, HTX đem nghêu sang những vùng trũng hơn, nước ngập lâu hơn để giảm thiệt hại. Đây là những giải pháp mà HTX ưu tiên để tránh thiệt hại cho nghêu trong thời gian tới.

Chi Cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Bến Tre Huỳnh Văn Cung cho biết, nguyên nhân nghêu chết ban đầu có thể do môi trường nước thay đổi đột ngột, nắng nóng kéo dài trong mấy ngày qua làm độ mặn tăng cao, trước thời điểm nghêu chết, độ mặn đo được trên 30‰…

Trước mắt ngành chức năng khuyến cáo các HTX thủy sản có nghêu chết tách ra khỏi khu vực đang nuôi, nhằm tránh lây nhiễm khu vực xung quanh. Ngoài ra, không nên di dời lượng nghêu còn lại tại các bãi có nghêu chết đến vùng nuôi khác và khơi thông những nơi vùng đọng nước nhằm hạn chế nắng nóng cục bộ.

Riêng khu vực nghêu phát triển bình thường thì HTX nên tranh thủ san thưa, bán bớt để tránh thiệt hại.

Tin cùng chuyên mục