Cơ hội sang Hoa Kỳ đầu tư nông nghiệp

Chủ tịch Hạ viện bang Idaho (Hoa Kỳ) dẫn đầu phái đoàn thương mại đến TPHCM, vừa có buổi thảo luận các cơ hội về quan hệ thương mại song phương Hoa Kỳ - Việt Nam.
Phái đoàn gồm có 39 thành viên với 14 doanh nghiệp trong lĩnh vực trồng trọt, bò sữa, bơ sữa, khoai tây… Trong 2 năm gần đây, các công ty bơ sữa, nông trại của Việt Nam đã nhập khẩu hơn 8.000 con bò sữa từ các bang miền Tây Hoa Kỳ, trong đó có bang Idaho. Năm 2016, kim ngạch xuất khẩu từ bang Idaho qua Việt Nam đạt 11,35 triệu USD, tăng 55% so với năm 2015.

Đại diện bang Idaho cho biết mong muốn có nhiều doanh nghiệp Việt Nam qua bang đầu tư dự án. Trung bình dự án khoảng 500.000USD tạo việc làm cho 10 lao động thì sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi. Đây là chuyến công tác lần thứ 3 của bang Idaho đến Việt Nam trong 9 năm gần đây.

Tin cùng chuyên mục