Đường dây nóng

Con đường “đau khổ”

Thời gian qua, người dân sinh sống trên tuyến đường Ma Lâm - Thuận Minh (huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) luôn phải sống trong cảnh mưa thì lầy lội, nắng thì bụi mịt mù, cuộc sống sinh hoạt và đi lại của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hàng chục xe chở mía chạy liên tục khiến tuyến đường Ma Lâm - Thuận Minh (tỉnh Bình Thuận) bị xuống cấp nghiêm trọng
Hàng chục xe chở mía chạy liên tục khiến tuyến đường Ma Lâm - Thuận Minh (tỉnh Bình Thuận) bị xuống cấp nghiêm trọng

Theo phản ánh của người dân nơi đây đến Đường dây nóng Báo SGGP, tuyến đường Ma Lâm - Thuận Minh trước đây được địa phương cho mượn để vận chuyển vật liệu thi công đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dẫn đến bị hư hỏng nặng, nay lại tiếp tục bị các xe tải chở mía chạy cả ngày lẫn đêm khiến con đường ngày càng trở nên xuống cấp trầm trọng.

Có mặt trên tuyến đường này, chúng tôi ghi nhận hàng chục chiếc xe tải chất đầy mía xếp hàng nối đuôi nhau, ì ạch di chuyển để chờ cung cấp cho Công ty TNHH MK Sugar Việt Nam (thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc). Lượng xe chở mía tăng cao đột biến, cộng với việc tuyến đường vốn đã bị xuống cấp càng khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

“Đường dày đặc ổ voi, ổ gà, học sinh đi học té ngã liên tục. Không chỉ vậy, ban đêm các xe chở mía di chuyển ồn ào, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân. Rất mong chính quyền sớm có biện pháp để khắc phục”, anh Trần Văn Tâm (ngụ thị trấn Ma Lâm) bày tỏ. Được biết, tuyến đường Ma Lâm - Thuận Minh kết nối từ thị trấn Ma Lâm đi qua 4 xã của huyện Hàm Thuận Bắc và kết nối với nút giao đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, có vai trò quan trọng trong việc kết nối vùng. Do đó, các đơn vị chức năng cần sớm có biện pháp để giải quyết những bất cập được người dân phản ánh.

Tin cùng chuyên mục