Con rùa khổng lồ 130 năm tuổi bị chết

Con rùa khổng lồ 130 năm tuổi bị chết

(SGGPO).- “Cụ” rùa khổng lồ luôn đem lại sự thích thú cho du khách mỗi khi thăm công viên bò sát ở thành phố Rapid thuộc bang Nam Dakota (Mỹ) trong hơn nửa thế kỷ qua vừa bị chết vì “bệnh tuổi già”, “thọ” 130 tuổi.

Con rùa khổng lồ 130 năm tuổi bị chết ảnh 1

Du khách vui vẻ cười đùa với "cụ" Methuselah (Ảnh do Reptile Garden cung cấp ngày 13-7)

Có nguồn gốc từ quần đảo Galapagos, năm 1954 con rùa khổng lồ tên gọi Methuselah đã được đem về Reptile Garden nuôi dưỡng và phục vụ du khách tham quan.

Theo người quản lý công viên, Methuselah được yêu thích nhất tại Reptile Garden, “mất Methuselah như mất một người bạn tri kỷ” và không có gì ngạc nhiên khi ông bà, cha mẹ còn kể cho cháu con nghe lúc trẻ họ đã từng biết đến Methuselah.

Hiện những người quản lý công viên đang lập kế hoạch xây dựng một đài tưởng niệm cho Methuselah.

Đăng Hưng

Tin cùng chuyên mục