Máy bay của Thái tử Thái Lan bị giữ tại Đức

Máy bay của Thái tử Thái Lan bị giữ tại Đức

Chiếc máy bay Boeing 737 “Royal Flight” (ảnh) của ông Maha Vajiralongkorn, Thái tử Thái Lan, con trai duy nhất của Quốc vương Bhumibol Adulyadej đã bị giữ tại sân bay Munich, Đức.

Lệnh giữ máy bay theo quyết định của tòa án do Chính phủ Thái từ chối trả một khoản tiền lên tới 43 triệu USD cho Công ty Xây dựng Walter Bau AG của Đức hiện đã phá sản. Bộ Ngoại giao Thái Lan gọi vụ tạm giữ là “hoàn toàn không phù hợp”.

Theo tờ Washington Post, chiếc Boeing 737 của Thái tử Vajiralongkorn, được lắp ráp năm 1995, có giá bán lại khoảng 5-6 triệu USD.

P.Nam

  • Hàn Quốc cấm “tiền thưởng blogger”

Ủy ban Thương mại Hàn Quốc (FTC) đã sửa đổi một điều luật cấm các công ty, tập đoàn trao “tiền thưởng blogger”.

Theo điều luật, các công ty, tập đoàn sẽ bị phạt nếu đưa các khoản tiền trao tay cho các blogger khi họ dùng blog và các mạng xã hội quảng cáo các sản phẩm của các nhà kinh doanh.

Nhà điều hành FTC, ông Kim Jeong-Kee cho biết, điều luật này sẽ cấm các blogger sử dụng “quyền lực của blog và các mạng xã hội” để hướng người dân theo trào lưu mua sắm những mặt hàng chưa kiểm định chất lượng.

P.Nam

  • Apple bồi thường cho “nạn nhân” của iPhone

Một tòa án ở quận Changwon, phía Nam tỉnh Gyeongsang vừa ra phán quyết yêu cầu hãng Apple ở Hàn Quốc trả cho anh Kim Hyung-seok (36 tuổi) số tiền 1 triệu won để bồi thường cho những thiệt hại do iPhone mang lại.

Theo đơn kiện của anh Kim, vốn là một luật sư, một chương trình theo dõi bí mật trong iPhone đã theo dõi và lưu lại những địa điểm của người sử dụng. Apple đã thu thập thông tin của những người sử dụng iPhone mà không được sự cho phép của họ, do vậy “chiếc iPhone” đã vi phạm quyền riêng tư được bảo vệ theo Hiến pháp.

Theo báo Chosun Ilbo, vụ bồi thường này có thể sẽ trở thành tiền lệ dẫn đến việc Apple có thể phải bồi thường cho khoảng 3 triệu người sử dụng iPhone và iPad ở Hàn Quốc nếu họ nộp đơn kiện.

H.Chi

Tin cùng chuyên mục