Công an TPHCM tổ chức tuyên dương nhiều cá nhân, tập thể tiên tiến

Trong 5 năm qua, Công an TPHCM đã xây dựng được 41 tập thể (8 đơn vị cơ sở và 33 đơn vị trực thuộc cơ sở), 7 cá nhân điển hình tiên tiến toàn diện; 18 tập thể (4 đơn vị cơ sở và 14 đơn vị trực thuộc cơ sở), 102 cá nhân điển hình tiên tiến, 83 tấm gương tiêu biểu...

Ngày 18-6, Công an TPHCM đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 -2020. Buổi lễ có sự tham dự của Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TPHCM cùng nhiều lãnh đạo trực thuộc Bộ Công an, Công an TPHCM…

Công an TPHCM tổ chức tuyên dương nhiều cá nhân, tập thể tiên tiến ảnh 1 Các đại biểu tham dự hội nghị

Theo đó, được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy – UBND TPHCM và sự phối hợp, giúp đỡ của Đảng bộ, chính quyền nhân dân TP, trong 5 năm qua, Công an TPHCM đã triển khai toàn diện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến toàn bộ cán bộ chiến sĩ; thường xuyên phát động các đợt thi đua cao điểm, phát huy và nhân rộng các điển hình tiên tiến, kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc.

Vì vậy, phong trào thi đua thực sự là động lực thúc đẩy cán bộ chiến sĩ Công an TP tích cực rèn luyện phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhân dân giao phó.

Công an TPHCM tổ chức tuyên dương nhiều cá nhân, tập thể tiên tiến ảnh 2 Trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Đồng thời, Công an TPHCM luôn coi trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, nêu gương “Người tốt việc tốt”. Đến nay, các đơn vị đã xây dựng được 41 tập thể (8 đơn vị cơ sở và 33 đơn vị trực thuộc cơ sở), 7 cá nhân điển hình tiên tiến toàn diện; 18 tập thể (4 đơn vị cơ sở và 14 đơn vị trực thuộc cơ sở), 102 cá nhân điển hình tiên tiến một số mặt trong lực lượng Công an TP.

Ngoài ra, thông qua các chương trình “Gương sáng phố phường”, “Tỏa sáng giữa đời thường” được phát sóng trên Đài Truyền hình TPHCM, công an đã tuyên dương, giới thiệu đến người dân 83 tấm gương tiêu biểu trong lực lượng công an dũng cảm đấu tranh chống tội phạm.

Về công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn trật tự xã hội, Công an TP luôn chủ động công tác nắm tình hình, phân tích, đánh giá sát, đúng, hiệu quả tình hình tội phạm, trên cơ sở đó đề ra biện pháp, giải pháp phòng ngừa hiệu quả, hạn chế thấp nhất việc phát sinh tội phạm, nhất là những loại tội phạm mới.

Kết quả, trong giai đoạn 2015 - 2019, phạm pháp hình sự được kiềm chế và kéo giảm qua từng năm; tỷ lệ điều tra khám phá năm sau cao hơn năm trước, khám phá được nhiều vụ án lớn, được các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân ghi nhận.

Trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, Công an TP đã có hàng ngàn lượt cán bộ chiến sĩ nêu gương sáng về tinh thần dũng cảm, tận tụy quên mình, lập công xuất sắc trong công tác, chiến đấu, nêu gương liêm khiết, không nhận hối lộ, nêu cao phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân. Trong 5 năm qua, Công an TP có 2 năm đạt Cờ thi đua của Chính phủ, 3 năm đạt Cờ thi đua của Bộ Công an; 5 năm liên tiếp đạt Cờ thi đua của UBND TPHCM.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, chúc mừng những thành tích của lực lượng Công an TPHCM đã đạt được trong thời gian qua và chúc mừng các gương điển hình tiên tiến được Công an TP ghi nhận, biểu dương…
Công an TPHCM tổ chức tuyên dương nhiều cá nhân, tập thể tiên tiến ảnh 3 Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng những thành tích của lực lượng Công an TPHCM

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an TP tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ. Tổ chức phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” phải gắn kết chặt chẽ với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 06 điều Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP, Trung tướng Lê Đông Phong nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an…, đồng thời Công an TP sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”…
Công an TPHCM tổ chức tuyên dương nhiều cá nhân, tập thể tiên tiến ảnh 4 Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại hội nghị

Nhân dịp hội nghị, Giám đốc công an TPHCM tuyên bố phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2020 - 2025 với phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, hiện đại, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”

Tin cùng chuyên mục