“Vượt bão” thành công: Lợi nhuận hợp nhất tăng trưởng 176%
Báo cáo tại đại hội, ông Ngô Văn Đông - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền - nhấn mạnh: “Trong bối cảnh thị trường phân bón thế giới và trong nước đầy biến động, Công ty đã khép lại năm tài chính 2025 với những con số tăng trưởng ấn tượng, vượt xa các chỉ tiêu đề ra. Đây là bước đệm vững chắc để thương hiệu “Phân bón Đầu Trâu” tiến vào năm 2026 với chiến lược tập trung vào nông nghiệp thông minh và quản trị số”.
Năm 2025 ghi dấu một giai đoạn đầy thử thách đối với ngành phân bón khi các xung đột địa chính trị tại Nga - Ukraine và Trung Đông gây đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy chi phí vận tải và giá nguyên liệu đầu vào tăng cao. Tại thị trường nội địa, biến đổi khí hậu cùng sự cạnh tranh khốc liệt từ hàng giả, hàng nhái đã tạo ra áp lực không nhỏ cho các doanh nghiệp chân chính.
Tuy nhiên, bằng chiến lược linh hoạt và uy tín thương hiệu lâu đời, Phân bón Bình Điền đã đạt được những kết quả kinh doanh đột phá: Tổng doanh thu đạt 10.776,8 tỷ đồng, hoàn thành 144,9% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất cán mốc 494,8 tỷ đồng, đạt 176,1% so với mục tiêu đề ra. Sản lượng tiêu thụ đạt hơn 790.000 tấn, khẳng định sức hút mạnh mẽ của các dòng sản phẩm "Đầu Trâu" trên thị trường.
Đi đôi với việc đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, Công ty luôn quan tâm đến việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Năm 2025, thu nhập bình quân của người lao động là 25,5 triệu đồng, đạt 187,5% so với kế hoạch. Các chế độ như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ khác của người lao động được Công ty thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật và thỏa ước lao động tập thể.
Nỗ lực vì nền nông nghiệp thông minh
Thành công của Công ty CPPB Bình Điền trong năm 2025 không chỉ đến từ những con số tài chính mà còn từ việc gắn liền hoạt động kinh doanh với sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp Việt Nam. Công ty đã tham gia tích cực vào “Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao” tại ĐBSCL, đồng thời triển khai chương trình canh tác thông minh giúp nông dân ứng phó với biến đổi khí hậu. Đặc biệt, công tác nghiên cứu phát triển (R&D) đã cho ra đời dòng sản phẩm Đầu Trâu Bio-Canxi, giải pháp đột phá trong việc cải thiện sức khỏe đất và xử lý ngộ độc hữu cơ, được bà con nông dân đánh giá cao.
Bên cạnh đó, tinh thần nhân văn của doanh nghiệp được thể hiện rõ nét qua các hoạt động an sinh xã hội với tổng kinh phí hơn 14 tỷ đồng, tập trung vào việc hỗ trợ đồng bào vùng lũ, xây dựng nhà tình nghĩa và tiếp sức đến trường cho học sinh nghèo.
Chuyển đổi số là động lực vận hành thế hệ mới
Năm 2025 cũng đánh dấu bước tiến mạnh mẽ của Công ty CPPB Bình Điền trong việc hiện đại hóa quản trị. Công ty đã đưa vào vận hành hệ thống văn phòng điện tử (E-office), phần mềm quản trị nhân sự (HRM) và tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trên các nền tảng số để hỗ trợ khách hàng 24/7. Những cải cách này không chỉ giúp tối ưu hóa chi phí mà còn tạo nên hình ảnh một thương hiệu nông nghiệp hiện đại, gần gũi với nông dân trong kỷ nguyên 4.0.
Bước vào năm 2026, nhận định tình hình kinh tế thế giới còn nhiều bất định, Tổng Giám đốc Ngô Văn Đông đã đề ra các mục tiêu chiến lược nhằm duy trì vị thế dẫn đầu:
- Đầu tiên, về chỉ tiêu kinh doanh, sẽ phấn đấu đạt tổng doanh thu hợp nhất là 10.990 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận trước thuế đạt gần 305 tỷ đồng.
- Thứ hai, Công ty sẽ đầu tư công nghệ xanh nhằm tiếp tục chuyển đổi sang lò đốt Biomass để giảm phát thải khí nhà kính, đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà và công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm bằng chip RFID/QRCode.
- Thứ ba, bên cạnh việc giữ vững thị trường truyền thống và xuất khẩu sang Lào, Campuchia, Công ty sẽ đẩy mạnh nghiên cứu các thị trường quốc tế mới.
- Thứ tư, Công ty sẽ tiếp tục cải thiện thu nhập cho người lao động và kiện toàn bộ máy quản lý chuyên nghiệp.
Với nền tảng vững chắc và sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả nhân lực lẫn công nghệ, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền tự tin sẽ tiếp tục khẳng định vai trò người bạn đồng hành tin cậy của nông dân, đóng góp vào sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp nước nhà.
Năm 2025, tình hình tài chính của Công ty tiếp tục được kiểm soát tốt, không phát sinh nợ phải thu khó đòi; tổng hạn mức vốn vay của Công ty không vượt quá hạn mức cho phép theo quy định của pháp luật, việc thanh toán các khoản vay đều được thực hiện đúng thời gian theo quy định, qua đó đã tiết giảm được chi phí lãi vay.
Bên cạnh đó, các khoản chi phí của Công ty được kiểm soát chặt chẽ và được thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế mua sắm do Hội đồng quản trị Công ty ban hành, đã góp phần hạn chế và cắt giảm những chi phí không hợp lý, làm tăng lợi nhuận.