Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Khí tượng Thủy văn: Miệt mài với công tác khí tượng thủy văn

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Khí tượng Thủy văn: Miệt mài với công tác khí tượng thủy văn

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Khí tượng Thủy văn - HTS tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước Công ty Vật tư kỹ thuật Khí tượng Thủy văn (KTTV) phía Nam. Trải qua 30 năm hoạt động, công ty đã gặt hái được nhiều thành công và có đóng góp lớn vào công tác cung ứng thiết bị, vật tư cũng như xây dựng những công trình chuyên ngành kỹ thuật KTTV, môi trường, thủy lợi, hải văn, cao phong...

Đến ngày hôm nay, HTS đã hoàn thành hàng trăm công trình xây dựng đạt chất lượng, được sử dụng có hiệu quả trong công tác dự báo KTTV, kỹ thuật môi trường, thủy lợi. Công ty đã kết hợp với Bộ Quốc phòng sản xuất, xây dựng và lắp đặt công trình Trạm Khí tượng Hải Văn DK1-7 ở biển Đông Việt Nam vào năm 1994 nhằm góp phần bảo vệ lãnh hải đất nước và tham gia thu thập số liệu khí tượng, Hải Văn phục vụ công tác dự báo khí tượng, hải văn. Đây cũng là công trình  được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Khí tượng Thủy văn: Miệt mài với công tác khí tượng thủy văn ảnh 1

Tổng Giám đốc Nguyễn Công Định

Kế đến là công trình cột đèn tín hiệu báo bão kết hợp tháp bắn pháo hiệu cứu hộ biển được lắp đặt thành công tại Cần Giờ_TPHCM, công trình đã đoạt giải ba trong cuộc thi sáng tạo kỹ thuật và đăng ký sở hữu trí tuệ.

Công trình này có tác dụng thông báo sớm nhất các biến đổi thời tiết như áp thấp nhiệt đới, bão từ xa, phục vụ công tác phòng chống bão cho nhân dân vùng ven biển, ngư dân đánh bắt ven bờ cũng như nhân dân trên bờ có thể nhìn thấy các tín hiệu cấp báo tìm nơi trú ẩn, tránh những thiệt hại về người và của.

Vì vậy, công trình đã và đang được lắp đặt rộng rãi ở nhiều địa phương phía Nam. Công trình thứ 3 là Thiết bị điều chế Hydrogen nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong sản xuất công nghiệp. Công trình này đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp bằng khen.

Bên cạnh việc xây dựng các công trình kỹ thuật, HTS còn thành công trên lĩnh vực sản xuất, sửa chữa, kinh doanh các loại vật tư, thiết bị kỹ thuật chuyên dùng cho ngành KTTV. Các sản phẩm của công ty sản xuất hay nhập khẩu từ nước ngoài đều đạt chất lượng cao, được hỗ trợ kỹ thuật, đồng thời giá cả cạnh tranh và có chế độ hậu mãi chu đáo.

Đặc biệt là việc lựa chọn nhập khẩu các loại Rada phục vụ thời tiết và phục vụ biển. Bằng những uy tín đã tạo được qua chất lượng các sản phẩm và công trình, HTS ngày càng được các đối tác, khách hàng tin tưởng, ký kết nhiều hợp đồng có giá trị lớn.

Để có thành công hôm nay chính là nhờ công ty luôn đề cao yếu tố con người và thiết bị máy móc: đội ngũ cán bộ kỹ thuật của HTS có tay nghề cao, thích ứng nhanh với các tiến bộ khoa học mới nhất; đồng thời hệ thống máy móc thiết bị luôn được trang bị kịp thời, đầy đủ, hiện đại. Nhưng hơn cả, thành công của HTS đã in đậm dấu ấn của vị tổng giám đốc “lão thành” Nguyễn Công Định.

Ông đã gắn bó với ngành KTTV trên 40 năm, từng được đào tạo kỹ thuật chuyên môn ở nước ngoài nên không những là một chuyên gia quản lý giàu kinh nghiệm, từng trải mà ông còn là một cán bộ kỹ thuật lành nghề. Cùng với quá trình hoạt động của công ty, lúc thăng lúc trầm nhưng Tổng Giám đốc Nguyễn Công Định luôn bình tĩnh, vững vàng ở vị trí thuyền trưởng để chèo lái con thuyền HTS luôn tiến về phía trước.

Những công trình “tiêu điểm” kể trên đều do ông khởi xướng và trực tiếp chỉ đạo, sản xuất, thi công. Ông đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng bằng khen “Người nêu gương lao động sáng tạo trong phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Tổng Giám đốc Nguyễn Công Định cho biết: “Nước ta nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa nên bão lụt xảy ra thường xuyên. HTS luôn mong được đóng góp công sức, trí tuệ vào công tác sản xuất và khai thác thiết bị tiên tiến trên thế giới nhằm phục vụ công tác phòng chống lụt bão, dự báo KTTV, hải văn ngày càng có hiệu quả cao. Đó cũng chính là động lực để toàn thể anh chị em cán bộ công nhân viên luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn, trau dồi kiến thức để đáp ứng nhiệm vụ của công ty và nhiệm vụ chung của xã hội”.

Và chúng tôi cũng tự trả lời câu hỏi cho chính mình rằng vì sao Tổng Giám đốc Nguyễn Công Định đã xấp xỉ 70 tuổi vẫn còn “hăng” nghề đến thế. Ông xứng đáng là doanh nhân tiêu biểu hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên môi trường nói chung và khí tượng thủy văn nói riêng.

Theo (Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam - http://www.monre.gov.vn/)-M.T

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Khí tượng Thủy văn - HTS Co.,
Hydrometeorological Service & Trade Joint - Stocks Company
Điạ chỉ: 353 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08-38442549 — Fax: 08- 38449702

Tin cùng chuyên mục