Phong tê thấp bà giằng phương thuốc hữu hiệu điều trị phong tê thấp

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Phong tê thấp bà giằng phương thuốc hữu hiệu điều trị phong tê thấp

Hiếm ai trong đời không vài lần bị tê mỏi chân tay, nhức đau xương khớp (dân gian gọi là phong tê thấp). Phong tê thấp là bệnh khá phổ biến trong cộng đồng không chỉ ở người lớn tuổi mà ở những người trẻ cũng thường hay mắc phải. Bệnh thường phát triển dai dẳng, triệu chứng không biểu hiện rõ ràng, chỉ thoáng qua và lặp đi lặp lại. Đau nhức, tê buốt xuất hiện từng đợt phụ thuộc vào thời tiết và cuộc sống sinh hoạt của mỗi người. Nếu không được chữa trị kịp thời, chữa trị không đúng cách hoặc chế độ ăn uống và làm việc không hợp lý sẽ để lại những hậu quả khó lường.

Phong tê thấp bà giằng phương thuốc hữu hiệu điều trị phong tê thấp ảnh 1

Hiện nay, trên thị trường có nhiều dược phẩm khá công hiệu điều trị phong tê thấp. Tuy nhiên có một vài loại thuốc đắt tiền và gây nhiều tác dụng phụ không mong muốn. Các biện pháp điều trị khác như thủy châm, điện châm cũng chỉ cho kết quả tức thời. Y học phương Đông là một kho tàng quý báu. Nó đóng góp rất lớn vào việc phòng và chữa bệnh đặc biệt là các bài thuốc cổ được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Nó có sức sống mãnh liệt được biểu hiện qua hiệu quả ứng dụng trên lâm sàng. Chính vì thế, ngày nay nhiều người đã dùng đến Đông dược để trị bệnh. Loại thuốc này tuy thời gian điều trị hơi lâu nhưng có khả năng trị tận gốc và hoàn toàn không gây phản ứng phụ. Tuy nhiên trên thị trường hiện nay có quá nhiều loại Đông dược – chất lượng thì như thế nào – điều này khiến nhiều người lo ngại. Để lựa chọn một loại thuốc tốt, có chất lượng, chữa bệnh phong tê thấp an toàn đang là vấn đề được nhiều người bệnh quan tâm.

Tuy nhiên vẫn có một số Đông dược được nhiều người bệnh tín nhiệm và chuyên dùng trong nhiều năm qua như phong tê thấp Bà Giằng. Thuốc có các vị thuốc hoạt huyết, bổ huyết, bổ gan thận, trừ thấp, tiêu viêm, có khả năng ngăn chặn quá trình thoái hóa xương khớp và phục hồi những phần da bị thoái hóa, khớp bị dính hoặc bị sưng. Phong tê thắp Bà Giằng giúp tăng cường phản xạï, dứt đau dây thần kinh, thần kinh liên sườn, thần kinh tọa, đau gáy. Ngoài ra, người bệnh còn có thể hồi phục cơ bị teo hoặc liệt.

Phong tê thấp Bà Giằng được bào chế từ các dược liệu quý hiếm, không những điều trị tận gốc các bệnh nói trên mà còn bồi bổ cơ thể rất tốt. Đặc biệt, thuốc còn có tác dụng hồi phục, tái tạo xương khớp, nhất là đối với người già bệnh thường mãn tính thì việc tạo xương khớp và bồi bổ cơ thể là rất cần thiết. Ngoài ra thuốc còn một số ưu điểm như: an toàn cho đường tiêu hóa và tim mạch giúp ăn ngon ngủ tốt, có thể dùng cho bệnh nhân cao huyết áp, đau dạ dày đã ổn định, những người bị tiểu đường….

Phong tê thấp Bà Giằng được GS – TS Đỗ Tất Lợi đưa vào tập sách nổi tiếng “Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam”. Hiện nay phong tê thấp Bà Giằng vẫn được gìn giữ và phát huy một cách hiệu quả do được kết hợp giữa kinh nghiệm bào chế gia truyền với công nghệ sản xuất hiện đại nên thuốc vừa đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, vừa đạt hiệu quả chữa bệnh cao. Cùng với thời gian hình thành và phát triển, phong tê thấp Bà Giằng đã khẳng định vị trí của mình trong làng Đông dược Việt Nam. Sản phẩm Phong Tê Thấp Bà Giằng đã đạt Huy chương vàng Dược phẩm an toàn vì chất lượng cuộc sống.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

- Nhà thuốc YHCT Bà Giằng
22 Ông Ích Khiêm – Ba Đình – Hà Nội -  Điện thoại: (04) 37345600 - Website: Bagiang.com.vn

- Nhà thuốc Lâm Vĩnh Hưng
144 Hải Thượng Lãn Ông –P10 –  Q5 – TP.HCM - Điện thoại: (08) 38553745

- Nhà thuốc Hương Thảo
Quầy  E1,2  134/1 Tô Hiến Thành – P15 –Q10 – TP.HCM - Điện thoại: (08) 38667363

Lê Quốc

Tin cùng chuyên mục