Tiến Đạt và những dòng sản phẩm thân thiện

Quyển sách phát tiếng nói:

Năm 2006 nhận lời đề nghị sản xuất những sản phẩm phục vụ cộng đồng với mục đích giáo dục sức khỏe và ý thức bảo vệ nguồn nước sạch cho trẻ em, cũng như đồng bào ở vùng sâu, vùng xa… của Văn phòng đại diện Tổ chức Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc tại TPHCM, những sản phẩm như vòi nước tiết kiệm đã được nhóm kỹ sư, công nhân Tiến Đạt nghiên cứu và sản xuất thành công.

Nhóm sản phẩm đầu tiên đã được các trung tâm sinh hoạt cộng đồng, các bệnh xá, trường học, mẫu giáo… đón nhận và từ đó nhiều sản phẩm khác nối tiếp ra đời để phát triển mạnh hơn các mục tiêu ban đầu đề ra như: “Máy nhắc tiết kiệm nước bằng hồng ngoại”, “Sách phát tiếng nói”… đã được triển khai ở các tỉnh: Kon Tum, Đồng Tháp, Bình Thuận, Tây Ninh… góp phần nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Chỉ tính riêng trong năm 2008, hợp đồng đặt hàng các sản phẩm thân thiện mang tính cộng đồng được ký kết và thực hiện gấp 3 lần các năm trước - là một minh chứng tính hữu dụng và tiện ích khi sử dụng các sản phẩm của Tiến Đạt.

° Quyển sách phát tiếng nói: Với những trang sách có nội dung mang tính giáo dục và truyền thống, kết hợp với các thiết bị điện tử kỹ thuật số thành một quyển sách phát tiếng nói. Nó chuyển tải được các thông điệp cần thiết đến các đối tượng là các đồng bào vùng sâu, vùng xa, đồng bào người dân tộc, các cháu thiếu niên nhi đồng, bằng những lợi ích cộng đồng cụ thể. Các thông điệp được ghi với dung lượng khác nhau theo yêu cầu của khách hàng. Dạng thứ nhất: Người lật trang phải ấn phím tương ứng với số trang mình lật thì thông điệp mới phát ra theo đúng yêu cầu. Dạng thứ hai: Thông điệp tự động phát ra theo đúng số trang mà mình lật.

° Máy nhắc nhở giữ vệ sinh chung (máy nhắc tiết kiệm nước): Nhằm tạo thói quen sử dụng vệ sinh nơi công cộng, đồng thời tạo ý thức tiết kệm nươc, tiết kiệm điện cho mọi người khi sử dụng. Máy sẽ phát đi các thông điệp nhắc nhở mọi người thực hiện các yêu cầu cần thiết.

Máy có hai dạng: Dạng thứ nhất: Được gắn trực tiếp vào vòi nước để nhắc nhở tắt nước khi vòi không khóa lại; Dạng thứ hai: Tự động nhắc nhở khi có người sử dụng. Các sản phẩm này đều đã được nghiên cứu và thực hiện dựa trên bản quyền ý tưởng của Văn phòng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF).

Nghi Phương

Tin cùng chuyên mục