Hoa cúc tai chuột, cúc thạch bích sở hữu vẻ đẹp thanh mảnh với cánh hoa nhỏ và nhiều màu sắc xanh, đỏ, vàng, hồng...
Hoa cúc nở rộ giữa làng hoa Nghĩa Hà. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Bà Phạm Thị Hoa (thôn Hổ Tiếu, xã Nghĩa Hà) trồng 10.000 cây hoa cúc tai chuột, cúc thạch bích trên diện tích 1 sào. Mỗi đợt thu hoạch, bà Hoa bán ra được 7-10 triệu đồng/vụ.
Hoa cúc trồng từ 50-60 ngày thu hoạch, được bán dịp rằm, mùng 1... hàng tháng. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Bà Hoa cho biết: “Cúc tai chuột, cúc thạch bích có thời gian trồng 50-60 ngày, tùy vào mỗi đợt mà thương lái thu mua giá cả cũng khác nhau, thấp nhất 1.500 đồng/cây, trung bình 2.500-3.000 đồng/cây, vào gần tết giá lên 4.000-5.000 đồng/cây”.
Chở hoa bán cho thương lái
Thành quả của người dân trồng hoa ở Nghĩa Hà. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Ông Phan Văn Nhu (thôn Hổ Tiếu, xã Nghĩa Hà) trồng hơn 60.000 cây hoa cúc tai chuột, cúc thạch bích trên diện tích 4 sào. Ông Nhu cho biết: “ Năm nay giống hoa lên giá, mỗi sào tốn khoảng 3-4 triệu đồng giống, chưa kể công chăm sóc, bón phân. Mỗi đợt thu hoạch hoa trái vụ gia đình thu về 15-20 triệu đồng/vụ".
Hoa cúc đỏ rực được trồng từng luống đến kỳ thu hoạch. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Toàn xã Nghĩa Hà có hơn 100 hộ trồng hoa cúc tai chuột, cúc thạch bích... Người dân nhận thấy trồng hoa trái vụ mang lại hiệu quả nên ngày càng có nhiều người trồng.
Bên cạnh hoa cúc, người dân còn trồng hoa lay ơn, cây cảnh các loại, tập trung chủ yếu thôn Hổ Tiến, Bình Đông, Hàm Long,...