Cựu đại úy công an lĩnh án tù vì vận chuyển thuốc lá lậu

Cựu đại úy công an tại Sóc Trăng đang vận chuyển thuốc lá lậu để giao cho khách hàng thì bất ngờ bị 8 đối tượng dùng kiếm, súng cướp đi chiếc ô tô 7 chỗ.

Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa

Ngày 29-8, TAND tỉnh Sóc Trăng tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án Cướp tài sản và Vận chuyển hàng cấm có liên quan đến một cựu đại úy công an.

Các bị cáo gồm: Nguyễn Hoàng Nhiên (37 tuổi, cựu đại úy Công an TP Sóc Trăng) và Sơn Quốc Anh (24 tuổi, ngụ TP Sóc Trăng) bị truy tố về tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Liên quan đến vụ án còn có 8 bị cáo bị truy tố về tội “Cướp tài sản” gồm: Phan Hồng Lĩnh (37 tuổi), Nguyễn Hoàng Cang (29 tuổi), Nguyễn Văn Tiệt  (31 tuổi), Phạm Ngọc Nhiều (24 tuổi), Trần Ngọc Thái (33 tuổi) và Phan Hải Đăng (26 tuổi) các bị cáo đều ngụ tại Long An, Nguyễn Văn Tiến (37 tuổi, ngụ Đồng Nai), Trần Thanh Hải (35 tuổi, ngụ Tây Ninh).

Theo cáo trạng, vào tối 22-6-2018, Nguyễn Hoàng Nhiêu và Quốc Anh đi trên chiếc xe ô tô 7 chỗ, hiệu Innova để giao thuốc lá lậu cho khách hàng (tại huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng), lúc này trên xe có 7.000 bao thuốc lá lậu, trị giá trên 470 triệu đồng.

Bất ngờ, nhóm 8 đối tượng gồm Lĩnh, Cang, Tiệt, Nhiều, Thái, Đăng, Tiến và Hải đi trên 2 ô tô áp sát và dùng dao, kiếm và súng tự chế nhằm khống chế Nguyễn Hoàng Nhiên để cướp chiếc xe ô tô 7 chỗ.

Chiếc ô tô 7 chỗ bị cướp sau đó được lực lượng công an phát hiện tại một garage ở Đồng Nai, đồng thời nhóm đối tượng cướp xe bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Quá trình điều tra, Công an Sóc Trăng phát hiện hành vi vận chuyển thuốc lá lậu, với số lượng lớn của Nhiên và Quốc Anh.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lĩnh 14 năm tù và 7 đồng phạm khác mỗi người nhận từ 9 - 13 năm tù, cùng về tội Cướp tài sản. Đồng thời, tòa cũng đã tuyên phạt bị cáo Nhiên 4 năm tù, Quốc Anh 3 năm tù cùng về tội Vận chuyển hàng cấm.

Tin cùng chuyên mục