Đà Nẵng khởi động chương trình tiêm vaccine HPV miễn phí cho trẻ em gái

Ngày 18-12, Bệnh viện Phụ Sản – Nhi Đà Nẵng, Công ty TNHH Xã hội Rotary Club of Đà Nẵng (Rotary Đà Nẵng) tổ chức khởi động chương trình tiêm chủng vaccine phòng HPV và nâng cao nhận thức về phòng ngừa ung thư cổ tử cung cho trẻ em gái.

Tiêm vaccine phòng HPV tại bệnh viện Phụ Sản – Nhi Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Tiêm vaccine phòng HPV tại bệnh viện Phụ Sản – Nhi Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo đó, đợt tặng này gồm 461 liều vaccine HPV được cung cấp miễn phí thông qua hình thức tiêm chủng trực tiếp cho khoảng 200 bé gái đủ điều kiện tiêm chủng do Bệnh viện Phụ Sản – Nhi Đà Nẵng đảm nhận.

Đi kèm với các đợt tiêm chủng là hàng loạt các buổi tập huấn, truyền thông nâng cao nhận thức của các bạn trẻ nữ về virus HPV và các kiến thức cơ bản giúp giảm thiểu nguy cơ nhiễm các bệnh liên quan đến HPV tại cộng đồng.

DSC09436.JPG
PGS-TS-BS Trần Thị Hoàng, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng chia sẻ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

PGS-TS-BS Trần Thị Hoàng, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết, nhiễm virus HPV là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư cổ tử cung và nhiều bệnh lý nguy hiểm khác. Trong khi tiêm vaccine HPV là biện pháp dự phòng hiệu quả, an toàn và đã được Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo triển khai rộng rãi.

Tuy nhiên, trên thực tế, chi phí tiêm chủng vẫn là rào cản lớn đối với nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Việc tiêm vaccine không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho người được tiêm mà còn góp phần nâng cao nhận thức, giúp các em trở thành những tuyên truyền viên tích cực về phòng, chống các bệnh liên quan đến HPV trong cộng đồng.

online 3.JPG
Buổi tập huấn, truyền thông nâng cao nhận thức của các bạn trẻ nữ về virus HPV. Ảnh: XUÂN QUỲNH
DSC09451.JPG
online-1877-blur-3.jpg
Tại sự kiện khởi động, có 30 trẻ em gái được khám sàng lọc, tiêm chủng khi đủ điều kiện trong đợt đầu của chương trình. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo ông Michael Roberts, Chủ tịch đương nhiệm Rotary Đà Nẵng, chương trình tặng vaccine này thể hiện cam kết không ngừng của đơn vị đối với việc chăm sóc sức khỏe dự phòng và sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Tin cùng chuyên mục