Đại biểu HĐND TPHCM chất vấn Giám đốc Sở VH-TT: Cử tri rất bức xúc với 2 dự án thể dục thể thao của thành phố

Sáng 10-12, tiếp tục kỳ họp thứ 20 HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND TPHCM tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn với Giám đốc Sở VH-TT và Chủ tịch UBND quận Gò Vấp. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn với Chủ tịch UBND TPHCM diễn ra trong buổi chiều.

z6115504250395_9d10ad71f2f6577801797e04b74feab1.jpg
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu mở đầu, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cho biết, đại biểu HĐND TPHCM đã biểu quyết chọn chủ đề chất vấn và người được chất vấn tại kỳ họp này. Theo đó, HĐND TPHCM sẽ chất vấn Giám đốc Sở VH-TT TPHCM về một số nội dung. Nội dung chất vấn Chủ tịch UBND TPHCM về tình hình thực hiện kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh năm 2024; kế hoạch thực hiện năm 2025, hướng tới hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI; tiến độ, kết quả thực hiện đầu tư công năm 2024 và kế hoạch thực hiện đầu tư công năm 2025; việc triển khai Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND của HĐND TPHCM về ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố.

HĐND TPHCM chất vấn Giám đốc Sở VH-TT về công tác đầu tư, nâng cấp, bố trí cơ sở vật chất trong lĩnh vực VH-TT và công tác quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở vật chất sau khi được đầu tư cho lĩnh vực VH-TT. Công tác bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn thành phố. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quảng cáo trên địa bàn thành phố.

z6115504225519_99bc1f99d5fb4f74f9419158dddfa43b.jpg
ĐB đặt câu hỏi chất vấn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chất vấn Chủ tịch UBND quận Gò Vấp về công tác quản lý nhà nước đối với trật tự xây dựng trên địa bàn; công tác quản lý đất đai, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và thu thuế sử dụng đất trên địa bàn quận.

Đi vào cụ thể, chất vấn Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Trần Thế Thuận, ĐB Trần Quang Thắng cho biết, tháng 10 vừa qua ngành VH-TT tổ chức hội nghị kêu gọi đầu tư cho các dự án VH-TT theo phương thức đối tác công – tư (PPP), ĐB đề nghị Giám đốc Sở VH-TT thông tin về tiến độ thực hiện. Theo ĐB, thực tế công tác thu hút PPP ở các ngành, lĩnh vực chưa hiệu quả, sở có cách làm nào khác biệt để thu hút nhà đầu tư?

Trả lời ĐB, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Trần Thế Thuận cho biết, ngay từ khi xây dựng Nghị quyết 98, thành phố đã rà soát, lập danh mục đề xuất 21 dự án đầu tư PPP lĩnh vực VH-TT và đã được HĐND TPHCM thông qua. Chủ tịch UBND TPHCM đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan hỗ trợ sở thực hiện các căn cứ pháp lý, vấn đề về vốn, đất đai, các chính sách ưu đãi để thu hút nhà đầu tư.

z6115283666606_e9876a20cce8d34bcc1c87fe9e2283c7.jpg
Giám đốc Sở VH-TT Trần Thế Thuận trả lời chất vấn. Ảnh: VIỆT DŨNG

ĐB Tăng Hữu Phong cho biết, nhiều cử tri bức xúc về tiến độ thực hiện dự án khu liên hợp TDTT Rạch Chiếc và Trung tâm thể dục thể thao Phan Đình Phùng. ĐB cho rằng dự án khu liên hợp TDTT Rạch Chiếc đã kéo dài khá lâu, nhiều giải đấu lớn của khu vực, thậm chí có những môn tầm quốc tế cũng không thể tổ chức được tại TPHCM. Đề nghị Giám đốc Sở VH-TT giải thích việc thụ hưởng của người dân về thể thao ở các trung tâm này hiện nay có còn hay không?

Trả lời ĐB, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM cho biết, khu liên hợp TDTT Rạch Chiếc được phê duyệt năm 2000 với diện tích 410ha. Đến 2002, thành phố điều chỉnh quy mô còn 227ha. Sau đó 8 năm, UBND TPHCM ban hành quyết định điều chỉnh diện tích quy hoạch thực tế trong 80ha và năm 2013, khu Rạch Chiếc được điều chỉnh thành 222ha, bao gồm khu liên hợp thể thao do Sở VH-TT làm chủ đầu tư với diện tích khoảng 180ha, còn lại là các dự án thành phần của các chủ đầu tư khác…

z6115097022538_52501d7642670cd70d6691211c433c2a.jpg
ĐB Tăng Hữu Phong đặt câu hỏi chất vấn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thời gian qua, khu Rạch Chiếc nằm trong tổng thể khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố cũng phải tiến hành bồi thường giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại và kinh phí để bồi thường giải phóng mặt bằng rất lớn. Vì vậy gặp khó khăn trong triển khai các dự án thuộc khu Rạch Chiếc. Bên cạnh đó, trước đây thành phố kêu gọi một số dự án đầu tư liên quan đến đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên từ năm 2019, sửa đổi Luật Đầu tư công, thành phố không triển khai được các dự án PPP lĩnh vực này nữa.

Sau khi tái khởi động PPP, thành phố tiếp tục mời gọi đầu tư, trong 21 dự án PPP thành phố kêu gọi đầu tư lĩnh vực VH-TT thì có 16 dự án thuộc khu Rạch Chiếc. Trong đó có sân bóng đá quy mô 50.000 chỗ ngồi. Đó là những bước tái khởi động dự án này.

Theo Giám đốc Sở VH-TT, dự án gián đoạn một thời gian do điều chỉnh về quy hoạch, phê duyệt quy hoạch cũng như những quy định pháp luật chưa phù hợp. Hiện thành phố đang xúc tiến các thủ tục tiếp theo để quy hoạch, đầu tư của khu liên hợp TDTT Rạch Chiếc được thực hiện trong thời gian tới.

Về Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng, đây là dự án thực hiện theo hợp đồng BT và cũng đã tạm ngưng trong thời gian qua và vướng yếu tố do lịch sử để lại. Vừa qua thành phố đã chỉ đạo rà soát dự án này và xác định có những vướng mắc liên quan đến nhà đầu tư và pháp luật. Vì vậy, Chủ tịch UBND TPHCM đã chỉ đạo dừng đầu tư PPP và chuyển thành đầu tư công. Hiện nay, tổ công tác gồm các sở ngành liên quan đang tập trung rà soát và cùng nhà đầu tư đề xuất phương thức đầu tư hợp lý nhất. Dự kiến sẽ công bố dự án vào dịp kỷ niệm 50 Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tin cùng chuyên mục