Năm du lịch quốc gia Mekong - Cần Thơ 2008

Thiếu kinh phí

Ban chỉ đạo “Năm du lịch quốc gia Mekong - Cần Thơ 2008” vừa sơ kết công tác chuẩn bị sau 6 tháng triển khai. Với chủ đề “Miệt vườn sông nước Cửu Long”, Năm du lịch quốc gia sẽ chính thức khai mạc vào 21- 2- 2008 tại TP Cần Thơ và sẽ kéo dài trong suốt năm tại tất cả các tỉnh, thành ĐBSCL.

Đến thời điểm này, các hoạt động chuẩn bị tại TP Cần Thơ cơ bản đã hoàn tất. Năm du lịch quốc gia sẽ diễn ra khoảng 50 sự kiện lễ hội, trong đó, TP Cần Thơ có 24 sự kiện lễ hội, các tỉnh, thành ĐBSCL và TPHCM  đăng ký tổ chức 25 sự kiện, chưa kể các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cấp quốc gia tổ chức tại Cần Thơ.

Riêng tuần lễ khai mạc (từ 21 đến 26-2-2008) có đến 8 sự kiện, hứa hẹn mang đậm dấu ấn về quê hương, đất nước, con người ĐBSCL. Ban chỉ đạo cũng đã đưa lên mạng trang web http://www.mekong-cantho2008.info sử dụng 2 ngôn ngữ Việt – Anh để quảng bá; in ấn và phát hành 2.000 tập gấp, 2.000 brochure và 600 bộ hồ sơ vận động tài trợ để phục vụ công tác tuyên truyền quảng bá.

Hiện nay, các công ty du lịch ở ĐBSCL đã đưa vào khai thác những tour mới, ấn tượng như “Tây ở nhà ta”, “Một ngày làm địa chủ”, “Du lịch mùa nước nổi”. Khu du lịch Phù Sa đầu tư 15 tỷ đồng xây dựng thêm phòng lưu trú, nâng sức chứa nhà ăn trong khu ẩm thực lên 1.000 chỗ. 

Ngành du lịch Cần Thơ đang khẩn trương đào tạo thêm khoảng 300 nhân viên phục vụ buồng, bàn, bếp tay nghề cao. Phối hợp với Trường đại học Cần Thơ, Trường trung cấp Nghiệp vụ du lịch Vũng Tàu chi nhánh Cần Thơ đào tạo 200 sinh viên tình nguyện hướng dẫn khách nước ngoài...

Theo Ban chỉ đạo, từ khi Bộ Tài chính chính thức trả lời không hỗ trợ kinh phí tổ chức Năm du lịch quốc gia 2008, các tỉnh trong khu vực có nhiều băn khoăn, e ngại việc tổ chức sự kiện sẽ không ngang tầm quốc gia.

Theo đó, nguồn kinh phí tổ chức dự kiến khoảng 30 tỷ đồng. Trước đây, trung ương hứa hỗ trợ 10 tỷ đồng, số còn lại sẽ lấy từ ngân sách TP Cần Thơ (10 tỷ) và các nguồn vận động tài trợ. Đến nay, công tác vận động tài trợ còn nhiều hạn chế, số tiền tài trợ quá thấp so với yêu cầu đề ra, chỉ khoảng 7 tỷ đồng nhưng phần lớn không phải là tiền mặt. Mặt khác, cơ sở hạ tầng phục vụ cho Năm du lịch còn khá yếu kém, chưa đồng bộ.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ đạo Năm du lịch quốc gia 2008 đề nghị các bộ, ngành liên quan xem xét trình Chính phủ dành một phần ngân sách giúp TP Cần Thơ tổ chức tốt sự kiện này, đồng thời đẩy nhanh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng (sân bay Cần Thơ, cầu Cần Thơ…) để Năm du lịch quốc gia xứng tầm là sự kiện quốc gia.

Minh Trường

Tin cùng chuyên mục