Đi Bản Đôn gặp chú voi con!

“Chú voi con ở Bản Đôn, chưa có ngà nên còn trẻ con” là lời bài hát quen thuộc của nhạc sỹ Phạm Tuyên đã đi vào ký ức của biết bao thế hệ trẻ thơ. Ngày nay tại Bản Đôn vẫn đang trưng bày tiêu bản chú voi con để du khách đến tham quan và chiêm ngưỡng.

Đi Bản Đôn gặp chú voi con!

Bản Đôn còn có nghĩa là "Làng Đảo" - một ngôi làng được xây dựng trên một ốc đảo của sông Sêrêpôk. Bản Đôn là một địa danh nổi tiếng của Việt Nam, cũng được nhiều người trên thế giới biết đến như là một nơi có truyền thống săn bắt và thuần dưỡng voi rừng.


Tin cùng chuyên mục