
Theo TTXVN, ngày 2-1, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo có nhiều triệu chứng cho thấy, dịch cúm gia cầm sẽ tái phát trong thời gian tới và lan rộng ở châu Âu hơn ở châu Á.

Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành tiêu hủy 10.000 gia cầm.
Theo WHO, hiện đang là mùa di cư của các loài chim từ các nơi về châu Âu, vì vậy dịch cúm gia cầm sẽ theo đó tăng lên.
Số liệu thống kê mới nhất cho thấy, tại có Nga hiện có 62 điểm cúm gia cầm, Rumani có 36 điểm. Thổ Nhĩ Kỳ cũng vừa phát hiện 4 ca người nghi nhiễm cúm gia cầm.
Ngày 1-1, một cậu bé đang được xét nghiệm xem có nhiễm virus cúm gia cầm hay không đã chết tại một bệnh viện ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, các bác sỹ cho biết hiện chưa có bằng chứng cho thấy cậu bé này là nạn nhân của dịch cúm gia cầm.
Cùng ngày, một bệnh nhân nam 36 tuổi, có các triệu chứng của bệnh cúm gia cầm đã tử vong chỉ 9 giờ sau khi nhập viện Sulianti Saroso ở Indonesia.
Bác sĩ Ilham Patu, người đứng đầu nhóm theo dõi bệnh cúm gia cầm của bệnh viện trên cho biết, bệnh nhân này có khả năng nhiễm cúm gia cầm do kết quả chụp X quang cho thấy bị viêm phổi nặng.
H.N.