Diễn viên Phạm Hoàng Nguyên: Luôn làm mới mình qua từng vai diễn

Hơn 10 năm làm nghề với hàng chục vai nam chính, điều khiến diễn viên Phạm Hoàng Nguyên cảm thấy tự tin nhất là anh luôn nỗ lực để mỗi vai diễn là một màu sắc mới, không lặp lại chính mình. Từ một chàng trai đam mê, diễn bằng bản năng, việc học hỏi mỗi ngày giúp anh hoàn thiện bản thân.
Diễn viên Phạm Hoàng Nguyên luôn đề cao sự tự nhiên khi diễn xuất
Diễn viên Phạm Hoàng Nguyên luôn đề cao sự tự nhiên khi diễn xuất

* Phóng viên: Sau khoảng 10 năm làm nghề với nhiều vai diễn ở cả lĩnh vực điện ảnh, truyền hình, web drama…, Nguyên có hài lòng với những gì mình đã và đang có?

- Diễn viên PHẠM HOÀNG NGUYÊN: Cảm giác hài lòng nhất của tôi tới thời điểm này là mình vẫn được làm nghề. Đó cũng là điều khiến tôi thấy hạnh phúc. Khi được mời tham gia bất cứ dự án nào, tôi sẽ không nhận lời nếu cảm thấy không thể làm tốt cho vai diễn đó. Trong hơn 10 bộ phim đã tham gia, tôi vẫn tự tin nói với bản thân và không cảm thấy áy náy là những vai diễn mà Phạm Hoàng Nguyên đã làm không có vai nào giống nhau. Toàn bộ đều là nhân vật, không phải Phạm Hoàng Nguyên và có màu sắc khác nhau.

* Từ một chàng trai tỉnh lẻ lên TPHCM theo đuổi nghiệp diễn, Nguyên có nghĩ mình may mắn dù đã trải qua không ít thăng trầm?

- Tôi thấy mình may mắn vì khi đi làm được nhiều người lớn thương lắm. Các đạo diễn đã hợp tác khi có phim mới thường mời lại tôi. Tôi nghĩ để được nhớ và ghi nhận, trước hết mình phải có khả năng diễn xuất. Tôi tin mình có bản năng tốt, cùng với đạo đức làm nghề nên được mọi người yêu thương. Khi mọi người có cảm giác mình là người đàng hoàng, luôn nỗ lực, biết lắng nghe thì họ sẽ tìm cách giúp đỡ để mình tiến bộ. Nghề dạy nghề giúp tôi trưởng thành hơn. Phải sau hơn 10 năm vào nghề, giờ tôi mới tự tin mình đang thực sự làm nghề vì trước đây, tôi hoàn toàn dùng bản năng. Nhưng tôi cũng nghĩ, dù làm nghề theo cách nào cũng đều có cái hay riêng của nó. Bản năng là thứ đôi khi không thể kiểm soát được, có khi đạt 10 điểm, có khi chỉ còn 4-5 điểm. Còn nếu “có nghề” rồi, nếu không được 10 điểm mình cũng giữ được ở mức khoảng 8 điểm.

* Nhưng có một thực tế là khi làm nghề đủ lâu, người diễn viên thường thiên về kỹ thuật nhiều hơn và phần nào mất đi cảm xúc tự nhiên?

- Trước khi bắt đầu bất kỳ dự án phim mới, việc của tôi là phải cố gắng quên hết tất cả. Bước vào set quay, dù đã thuộc thoại, hiểu đường đi nước bước của nhân vật, tôi cố gắng xóa đi trong đầu sự chuẩn bị đó để mình tiếp nhận mọi thứ thật tự nhiên. Biết là rất khó nhưng tôi vẫn đang tập cho mình theo cách như vậy. Bởi tôi luôn nghĩ, mọi sự tính toán, đề phòng sẽ làm mất đi sự tự nhiên của nhân vật. Tập quên và tiếp nhận lại mọi thứ từ đầu, theo tôi là cách làm an toàn nhất.

* Việc thường xuyên có cơ hội đóng phim cùng những nghệ sĩ gạo cội, như với NSƯT Công Ninh trong Bống thời 4.0 - cũng là người thầy của mình, anh có khi nào bị áp lực?

- Tôi lại thấy hoàn toàn ngược lại, không có chút áp lực nào. Khi đã gọi là thầy, tôi luôn trong tâm trạng đi làm cũng là đi học. Những khó khăn trong quá trình làm việc của tôi, thầy đều chia sẻ, dạy lại cho mình một lần nữa. Tất cả sẽ hỗ trợ cho vai diễn của tôi, không hề có cản trở nào.

Với nhiều người, khi làm việc với những nghệ sĩ gạo cội, “cây đa cây đề” trong nghề, họ dễ bị khớp. Nhưng cá nhân tôi lại thấy đó là may mắn. Những lúc tôi gặp khó khăn, chưa vào vai, chưa diễn tốt hay bị gãy tâm lý nhân vật…, các cô chú đều biết tôi sai ở đâu, tại sao chưa làm được và giúp tôi chỉnh sửa liền.

Nhưng tôi cũng nghĩ, khi gặp khó khăn mình phải là người chủ động nói ra. Tôi thấy các nghệ sĩ gạo cội luôn rất nhiệt tình, cởi mở và không có bất cứ điều gì giấu giếm. Họ luôn sẵn sàng chia sẻ để giúp mình vào vai tốt hơn.

* Trong những dự án phim đã qua, vai diễn nào để lại cho anh nhiều ấn tượng?

- Tôi được khán giả nhớ đến nhiều trong web drama Ghe bẹo ghẹo ai. Tôi hy vọng, các dự án tiếp theo, đặc biệt phim đang phát sóng Bống thời 4.0 sẽ tiếp nối thành công đó. Đây cũng là vai diễn nhiều kỳ vọng, vì rất lâu tôi mới trở lại với một vai chính kịch có nhiều chuyển biến tâm lý. Trong phim, đạo diễn Quang Minh đưa ra rất nhiều tình huống thực sự rất khó diễn. Cũng may, ngoài việc được diễn chung với thầy Công Ninh, trước khi vào set quay, đạo diễn đã làm việc rất kỹ với từng người về nội dung, tâm lý nhân vật. Sau đó, tất cả chúng tôi cùng ngồi lại bàn bạc, chỉnh sửa để mỗi diễn viên vào vai tốt nhất có thể. Có một kỷ niệm đáng nhớ, cũng khá lâu rồi tôi mới đóng một phim truyền hình khiến mình phải khóc nhiều như thế. Để diễn sẽ rất khó lột tả, nhưng vì tôi coi thầy Công Ninh như ba mình nên khi vào vai không cần phải lấy cảm xúc, mọi thứ là đời nên rất tự nhiên.

Diễn viên Phạm Hoàng Nguyên sinh năm 1992, quê Đắk Lắk. Anh là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ qua hàng loạt phim: Quyến rũ, Những chuyên án lạ, Thủy cơ, Sóng mồ côi, Rừng thiêng, Mùa cúc susi, Nước mắt loài cỏ dại... Trên màn ảnh rộng, anh từng tham gia trong các phim: Hạ cuối tình đầu, Mến gái miền Tây... Năm 2023, anh góp mặt trong loạt dự án: Bống thời 4.0, Bi kịch giàu sang, Ghe bẹo ghẹo ai 2, Xuyên không đón Tết và phim điện ảnh Phơi sáng.

Tin cùng chuyên mục