Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM dâng hoa tại Tượng đài cố Quốc vương Norodom Sihanouk và Đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, sáng 18-12, Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa tại Tượng đài cố Quốc vương Norodom Sihanouk và Tượng Đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Đi cùng đoàn có các đồng chí: Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM; Đặng Quốc Toàn, Chánh Văn phòng UBND TPHCM; Trần Phước Anh, Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM; Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM dâng hoa tại Tượng đài cố Quốc vương Norodom Sihanouk. Ảnh: VĂN MINH

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM dâng hoa tại Tượng đài cố Quốc vương Norodom Sihanouk. Ảnh: VĂN MINH

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM đến dâng hoa tại Tượng đài cố Quốc vương Norodom Sihanouk và Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia ở thủ đô Phnom Penh.

Tượng đài cố Quốc vương Norodom Sihanouk là để tưởng nhớ cố Quốc vương Norodom Sihanouk (1922-2012). Người trị vì Campuchia trong nhiều giai đoạn, trải qua cuộc đảo chính 1970 và nạn diệt chủng Khmer Đỏ, đến khi Campuchia hòa bình. Sau đó Ngài thoái vị để nhường ngôi cho Quốc vương Norodom Sihamoni.

Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM đến dâng hoa tại Tượng đài cố Quốc vương Norodom Sihanouk. Ảnh: VĂN MINH

Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM đến dâng hoa tại Tượng đài cố Quốc vương Norodom Sihanouk. Ảnh: VĂN MINH

Đặc biệt, ngay gần Tượng đài cố Quốc vương Norodom Sihanouk là Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, công trình kiến trúc biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia. Đây là công trình nhằm tri ân các chiến sĩ Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, giúp nhân dân Campuchia.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên dâng hoa tưởng nhớ, thể hiện lòng biết ơn vô hạn với các anh hùng liệt sĩ Quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh tại Campuchia. Ảnh: VĂN MINH

Đồng chí Nguyễn Văn Nên dâng hoa tưởng nhớ, thể hiện lòng biết ơn vô hạn với các anh hùng liệt sĩ Quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh tại Campuchia. Ảnh: VĂN MINH

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đồng chí Nguyễn Văn Nên cùng các thành viên trong đoàn đã dành một phút tưởng niệm, thể hiện lòng biết ơn vô hạn với các anh hùng liệt sĩ Quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ.

Sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam thể hiện tinh thần quốc tế cao cả, giúp nhân dân Campuchia, mang lại sự hồi sinh kỳ diệu cho đất nước Chùa Tháp, vun đắp tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết trong lịch sử giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Campuchia.

Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM đến dâng hoa, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam. Ảnh: VĂN MINH

Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM đến dâng hoa, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam. Ảnh: VĂN MINH

Cùng ngày, Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM sẽ đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia và thăm hỏi cộng đồng người Việt Nam trong Hội Khmer - Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục