Đoàn Thượng nghị viện Nhật Bản thị sát hiện trường cầu Cần Thơ

Chiều 3-12, Đoàn Thượng nghị viện Nhật Bản gồm 5 Thượng nghị sĩ (TNS) nằm trong Ủy ban công tác về ODA đã đến thăm hiện trường cầu Cần Thơ. Tại khu vực xảy ra tai nạn sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ, đoàn đã thắp hương viếng các nạn nhân bị thiệt mạng. Trao đổi với báo chí tại hiện trường, TNS Kenzou Fujisue, Trưởng đoàn, cho biết: Chuyến đi của đoàn nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa 2 nước. Nhật Bản luôn mong muốn là người bạn thân thiết của Việt Nam, tiếp tục hợp tác đầu tư. Về tai nạn sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ, TNS Kenzou Fujisue cho rằng đó là sự việc đáng tiếc. Thượng nghị viện Nhật Bản xin thành thật chia buồn cùng gia quyến những nạn nhân tử nạn và gửi lời thăm hỏi đến gia đình các nạn nhân bị thương.

Cuối giờ chiều cùng ngày, tại buổi làm việc với UBND TP Cần Thơ, TNS Kenzou Fujisue đã chuyển lời thăm hỏi của Thượng nghị viện Nhật Bản đến chính quyền địa phương. Ông Kenzou Fujisue mong muốn quan hệ Việt- Nhật sẽ vượt qua nỗi đau này; 2 bên tiếp tục hợp tác, nhanh chóng tìm ra nguyên nhân để tránh xảy ra trường hợp đáng tiếc tương tự. Sau chuyến đi, đoàn sẽ về báo cáo với Thượng nghị viện Nhật Bản để thúc đẩy các dự án ODA, nhất là dự án cầu Cần Thơ, đồng thời, tìm giải pháp hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Dịp này, TNS Kenzou Fujisue đã chuyển đến Ủy ban MTTQ TP Cần Thơ số tiền 100.000 yên quyên góp từ Thượng nghị viện Nhật Bản ủng hộ các nạn nhân vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ.

Chiều 3-12, trao đổi với PV SGGP, Đại tá Trần Thanh Quang, Giám đốc Bệnh viện 121 (Quân khu 9) cho biết: Hiện nay, chỉ còn 1 nạn nhân đa chấn thương (quê Vĩnh Long) của vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ đang điều trị tại bệnh viện, tình trạng sức khỏe kém.

T.M.T. – B.Đ.

Tin cùng chuyên mục