Đối thoại giữa Ban Quản lý KCX - KCN và doanh nghiệp: Làm rõ định hướng phát triển khu công nghệ tích hợp

Ngày 25-7, Ban Quản lý các Khu chế xuất – Khu công nghiệp (Hepza) tổ chức buổi đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp nhằm tháo gỡ vướng mắc và làm rõ định hướng phát triển trong thời gian tới.

Ban quản lý KCX - KCN đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
Ban quản lý KCX - KCN đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Tại hội nghị, đại diện Hepza thông tin về chủ trương chuyển đổi các KCX - KCN theo định hướng tích hợp công nghệ cao, công nghệ sinh học và công nghiệp tuần hoàn.

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp cho biết vẫn chưa hiểu rõ tiêu chí "công nghệ cao" và lo ngại về năng lực tiếp cận chính sách khi chuyển đổi mô hình. Đại diện nhiều doanh nghiệp đang hoạt động tại KCN Cát Lái kiến nghị thành phố cần có hướng dẫn cụ thể hơn, giúp doanh nghiệp chủ động nâng cấp công nghệ.

Mặt khác, các doanh nghiệp cũng phản ánh tình trạng thủ tục cấp phép xây dựng, giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy còn chồng chéo; một số hạng mục như nhà vệ sinh, bể chứa nước thải bị yêu cầu tháo dỡ do vướng giấy phép xây dựng... khiến doanh nghiệp gặp khó khăn khi xin cấp giấy phép môi trường.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng nêu khó khăn khi thực hiện các thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, bổ sung chức năng cho thuê lại nhà xưởng, hoặc xin cấp thẻ doanh nhân APEC (ABTC). Nhiều trường hợp hồ sơ bị trả lại do chưa đáp ứng đủ điều kiện về pháp lý, trong khi quy định xác minh giữa các cơ quan còn thiếu thống nhất.

Trả lời các kiến nghị, Ban Quản lý cho biết đã và đang phối hợp với các sở, ngành để rà soát, tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, đặc biệt trong các lĩnh vực như đầu tư, quy hoạch, xây dựng, môi trường. Đồng thời, sẽ sớm trình UBND TPHCM ban hành cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuyển đổi sang mô hình công nghiệp sinh thái, công nghệ cao, trong đó có các chính sách hỗ trợ đánh giá công nghệ, xử lý nước, khí thải, kiểm kê phát thải nhà kính, tư vấn kỹ thuật về sản xuất sạch, tiết giảm năng lượng và chi phí vận hành.

Đối với các trường hợp cụ thể, Ban Quản lý cam kết tiếp tục tổ chức đối thoại chuyên đề, tập huấn trực tiếp, tăng cường cơ chế “một cửa tại chỗ” nhằm rút ngắn quy trình xử lý hồ sơ. Thành phố cũng ghi nhận các kiến nghị về việc tránh áp dụng máy móc các quy định mới với doanh nghiệp đã được cấp phép, tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì ổn định sản xuất trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn.

Tin cùng chuyên mục