Hà Nội: "Taxi điên" gây tai nạn liên hoàn tại cầu vượt Thái Hà, 1 người chết

Hà Nội: "Taxi điên" gây tai nạn liên hoàn tại cầu vượt Thái Hà, 1 người chết

(SGGPO).- Đêm 8-11, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe taxi với một số xe máy đã xảy ra trên cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc (quận Đống Đa, Hà Nội) khiến nhiều người thương vong. Đặc biệt, tài xế taxi sau khi gây tai nạn đã hoảng sợ nhảy từ cầu vượt xuống đường dẫn tới chấn thương sọ não.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội và nhiều người dân chứng kiến, vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 23 giờ đêm 8-11. Lúc đó, xe taxi mang biển số 30A-64673 lưu thông theo hướng Ngã Tư Sở đi Nguyễn Lương Bằng (quận Đống Đa, Hà Nội) đã chạy với tốc độ cao khi lên tới cầu vượt trên cao Thái Hà - Chùa Bộc đã bất ngờ đâm liên tiếp 6 xe máy đang lưu thông khiến nhiều người bị thương và nhiều phương tiện hư hỏng.

Xe taxi chỉ dừng lại sau khi đâm vào thành cầu vượt. Ngay sau khi gây tai nạn, tài xế taxi đã hoảng loạn nhảy từ cầu vượt cao khoảng 5m xuống ngã tư bên dưới.

Hiện trường bị phong tỏa cho đến rạng sáng 9-11

Ngay sau đó, CSGT Hà Nội phối hợp với người dân và lực lượng chức năng nhanh chóng đưa những người bị tai nạn và tài xế taxi đi cấp cứu. Đồng thời, công an cũng tiến hành phong tỏa và tổ chức khám nghiệm hiện trường. Cho tới khoảng 3 giờ sáng 9-11, việc khám nghiệm hiện trường mới được thực hiện xong.

Tới sáng sớm 9-11, Công an Hà Nội đã xác minh làm rõ tài xế taxi biển số 30A-64673 gây tai nạn là Đặng Văn Cường (ở Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Đặng Văn Cường hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trong tình trạng chấn thương sọ não nặng.

Bước đầu xác định một số nạn nhân trong vụ tai nạn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, gồm có: anh Đoàn Hải Long (ở Hào Nam, Đống Đa) điều khiển xe 29C1-474.12; anh Đỗ Văn Hoàng (ở Mỗ Lao, Hà Đông) điều khiển xe máy 88S7-4987 chở vợ là chị Nguyễn Thị Thu Hiền; anh Nguyễn Văn Cương (ở Tiên Du, Bắc Ninh) và chị Vũ Minh Ngọc (ở Lê Chân, Hải Phòng) điều khiển xe 29C1-468.58.

Ngoài ra, tại hiện trường còn có 3 chiếc xe máy 30T8-1317, 29T1-21851 và 29Y5-1603 chưa xác định được người điều khiển.

Đáng chú ý, trong số các nạn nhân của vụ tai nạn, anh Đỗ Văn Hoàng đã tử vong do chấn thương quá nặng.

Vụ tai nạn khiến 1 người chết và nhiều người bị chấn thương nghiêm trọng

Cơ quan công an bước đầu đã xác định trước khi gây ra vụ tai nạn liên hoàn trên, tài xế taxi 30A-64673 đã bị hai thanh niên đi trên một chiếc xe bán tải chặn lại vì chèn nhau trước đó. Khi hai thanh niên xuống chặn đầu xe 30A- 64673, tài xế taxi đã rồ ga phóng đi, hất một thanh niên ở xe bán tải lên ca-pô taxi. Thanh niên còn lại liền lên xe bán tải đuổi theo. Cả hai xe đều chạy tốc độ cao theo hướng từ Ngã Tư Sở về Nguyễn Lương Bằng, khi lên đoạn giữa cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc thì taxi đã gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên.

MINH KHANG

Tin cùng chuyên mục