Đốn cây bưởi lão

Ghi nhận thực tế tại huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre), một số chủ vườn bưởi chặt bỏ cây bưởi có tuổi đời trên chục năm không phải vì giá thấp mà do vườn cây già cỗi, đốn bỏ một số cây không còn hiệu quả kinh tế để trồng lại cây mới. Theo một số nông dân trên địa bàn huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre), thì đây là “rửa vườn”, tức đốn bỏ một số cây già, hiệu quả kinh tế kém.

Theo ông Võ Văn Nam, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bến Tre, việc đốn bưởi trên địa bàn có xảy ra, không phải vì giá cả thấp mà do người dân cải tạo vườn, đốn bỏ những cây già, cây chết.

Thời gian tới, thị trường Trung Quốc sẽ tiêu thụ mạnh bưởi da xanh, do đó với diện tích bưởi trên địa bàn tỉnh Bến Tre, cũng như các tỉnh miền Đông thì không đủ sản lượng cung cấp.

Hiện nay, bưởi là cây trồng có giá trị kinh tế cao, nên chuẩn bị cho việc xuất khẩu trái bưởi, Bến Tre đã hình thành 16 vùng trồng gắn với 30 mã số với diện tích gần 370ha.

Theo nhận định, việc xuất khẩu bưởi da xanh đi các thị trường khó tính như Mỹ là thành công bước đầu, và kỳ vọng loại trái cây này sẽ tiêu thụ mạnh hơn sau khi Trung Quốc sử dụng hàng trở lại.

Tin cùng chuyên mục