(SGGP).- “Vụ sản xuất mía đường 2008-2009 ngày đang gặp nhiều khó khăn: giá vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu đầu vào đều tăng cao. Trong khi đó, giá đường hầu như không tăng, vốn sản xuất thiếu, lãi suất cao, có nguy cơ các nhà máy đường và nông dân trồng mía đều bị thua lỗ. Tuy nhiên, qua bàn bạc, các nhà máy đường (NMĐ) đã thống nhất: Áp dụng các biện pháp tổng hợp để giảm chi phí trong sản xuất; mua mía với giá cao nhất có thể để đảm bảo thu nhập cho nông dân. Giá mía dự kiến khoảng 500.000 đồng/tấn mía 10 chữ đường tại ruộng” – ông Lê Xuân, Cục trưởng Cục Chế biến, thương mại, nông lâm, thủy sản và nghề muối cho biết.
Hiện các NMĐ khu vực ĐBSCL đã đăng ký mua 180.000 tấn mía sớm đầu vụ tại Hậu Giang. Dù các NMĐ chưa đi vào hoạt động nhưng đến ngày 4-9, tại Phụng Hiệp, nông dân đã thu hoạch và bán 8.500 tấn mía cây tại rẫy cho thương lái với giá 410.000 – 430.000 đồng/tấn.
C.H.P.