Đồng Nai: Động thổ xây dựng cầu Long Hưng kết nối TPHCM

Sáng 15-1, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ động thổ dự án đầu tư xây dựng cầu Long Hưng, bắc qua sông Đồng Nai, kết nối với TPHCM.

Tham dự có các đồng chí: Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng TPHCM, các sở ngành tỉnh Đồng Nai và đông đảo người dân thuộc khu vực dự án.

IMG_0601.JPG
Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ xây dựng cầu Long Hưng

Dự án cầu Long Hưng được triển khai trên địa bàn phường Long Phước, TPHCM và phường Tam Phước, xã An Phước, tỉnh Đồng Nai. Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 9,8km, trong đó phần cầu chính và cầu dẫn dài khoảng 3,5km. Điểm đầu dự án nằm trên đường dẫn đầu cầu, cách nút giao Gò Công khoảng 2,53km trên địa phận TPHCM; điểm cuối dự án kết nối với đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu.

image-20260115084737-2.jpeg
Sơ đồ vị trí xây dựng cầu Long Hưng

Cầu Long Hưng được thiết kế với quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, bề rộng cầu 36m, chiều cao tĩnh không và bề rộng hàng hải đảm bảo cho các hoạt động của tàu thuyền ra vào các cảng, bến thủy trong khu vực; tuyến đường dẫn được thiết kế theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị, vận tốc thiết kế 80km/giờ, bảo đảm đồng bộ với quy hoạch giao thông của khu vực.

Dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công tư, do Liên danh Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (CC1) - Công ty Cổ phần Đầu tư CC1 - Công ty Cổ phần Hạ tầng và Năng lượng Miền Nam làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư khoảng 11.496 tỷ đồng.

Dự án cầu Long Hưng dự kiến được triển khai từ năm 2026 đến 2028, khi hoàn thành và đưa vào khai thác sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại, tăng cường kết nối giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của khu vực.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng, dự án cầu Long Hưng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tăng cường liên kết giữa TPHCM và tỉnh Đồng Nai; kết nối hiệu quả các khu đô thị, khu công nghiệp, trung tâm logistics và các đầu mối giao thông quan trọng, qua đó thúc đẩy lưu thông hàng hóa, phát triển sản xuất – kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng sống của người dân trong toàn vùng. Đây cũng được xem là "mảnh ghép" quan trọng hình thành mạng lưới hạ tầng giao thông đường bộ kết nối Đồng Nai, sân bay Long Thành với TPHCM.

Tin cùng chuyên mục