Đồng Nai: Liếp tiếp triệt phá nhiều sòng bạc lớn, thu giữ hàng trăm triệu đồng

Ngày 20-2, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, những ngày gần đây, Công an Đồng Nai đã liến tiếp triệt phá nhiều sòng bạc lớn, thu giữ hàng trăm triệu đồng.

Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 19-2, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp Công an thị trấn Hiệp Phước bắt quả tang 13 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại hẻm thuộc khu phố Phước Lai, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Trong đó, 7 đối tượng có thường trú tại các huyện thuộc tỉnh Đồng Nai, 5 đối tượng có thường trú tại các tỉnh miền Tây và 1 đối tượng có thường trú tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch đã tạm giữ hình sự 13 đối tượng nêu trên về hành vi “đánh bạc” để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng đánh bạc bị tạm giữ

Trước đó, vào lúc 0 giờ 50 ngày 19-2, Đội Chống Tệ nạn xã hội và Mua bán người, thuộc Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt quả tang tụ điểm tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại nhà của Hà Mạnh Trung (thuộc tổ 10, ấp 2, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom), khống chế 19 đối tượng và thu giữ hơn 100 triệu đồng cùng nhiều vật dụng khác phục vụ việc đánh bạc.

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận sòng bạc này do này do đối tượng Long lé cùng Nguyễn Duy Khải (sinh năm 1975, ấp Đông Bình, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) và Hà Mạnh Trung (sinh năm 1979, ấp 2, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom) tổ chức và thu tiền xâu.

Đây là sòng bạc hoạt động hết sức tinh vi, tập trung nhiều con bạc từ nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh đến sát phạt. Để tránh bị phát hiện xử lý, các đối tượng liên tục thay đổi địa điểm đánh bạc và bố trí nhiều lớp, nhiều đối tượng canh đường cảnh giới.

Đồng Nai: Liếp tiếp triệt phá nhiều sòng bạc lớn, thu giữ hàng trăm triệu đồng ảnh 2 Tang vật vụ việc

Lúc 13 giờ ngày 18-2 tại nhà số 22/1, Khu phố 2, phường Bửu Long (TP Biên Hòa), các trinh sát đội Cảnh sát hình sự Công TP Biên Hòa phối hợp cùng Công an phường Bửu Long bất ngờ ập vào, bắt quả tang 9 con bạc đang “sát phạt” trên hai sòng bạc dưới hình thức chơi bài tứ sắc thắng thua bằng tiền, trong đó có 8 nữ. Tang vật thu giữ gồm hơn 105 triệu đồng, 9 điện thoại di động, 2 bộ bài tứ sắc và một số tang vật liên quan.

Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai nhận tụ điểm cờ bạc này do đối tượng Thái Thị Ngọc Trinh đứng ra tổ chức và thu tiền xâu, căn nhà trên cũng chính là nhà của Trinh. Để tránh bị cơ quan công an phát hiện, Trinh đã chọn tầng ba ngôi nhà của mình với nhiều lớp cửa để tổ chức cho các con bạc tới chơi và đặc biệt chỉ mở cửa cho các con bạc quen vào.

Hiện các đối tượng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi “đánh bạc”, riêng đối tượng Thái Thị Ngọc Trinh bị tạm giữ để điều tra về hành vi “tổ chức đánh bạc”.

Trước đó, vào ngày 16-2 tại phường An Bình (Biên Hòa) các trinh sát của đội Cảnh sát Hình sự Công TP Biên Hòa cũng đã triệt phá sòng bạc do đối tượng Huỳnh Minh Sang tổ chức, bắt giữ 13 đối tượng, thu giữ số tiền trên 200 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục