Dự án 500kV mạch 3: Đề nghị Bộ NN-PTNT xử lý các vướng mắc phát sinh liên quan đến rừng

Dự án đường dây 500kV mạch 3 nhằm "tiếp điện" cho miền Bắc đến thời điểm này đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng, nhưng còn gặp một số khó khăn, Bộ trưởng Bộ Công thương đề nghị Bộ NN-PTNT và các địa phương cùng tháo gỡ.

img-7230-8422.jpeg
Bộ trưởng Bộ Công thương họp trực tiếp và trực tuyến với các đơn vị, địa phương về tiến độ dự án 500kV mạch 3, ngày 12-3

Ngày 12-3, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 3-2024, thúc đẩy tiến độ các dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch (Quảng Bình) - Phố Nối (Hưng Yên).

Tại cuộc họp, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn báo cáo, tính đến thời điểm này, công tác giải phóng mặt bằng vị trí móng cột đã đạt 100% (1.177 vị trí ) và 160/502 khoảng néo (đạt 31,87%; còn 342 khoảng néo chưa bàn giao mặt bằng). Về công tác thi công, các nhà thầu đang triển khai đồng loạt trên toàn tuyến.

Trong đó, đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu đang triển khai 450/463 vị trí (dự kiến đến ngày 30-3 hoàn thành đúc móng); đoạn Quỳnh Lưu - Thanh Hóa 194/200 vị trí (dự kiến đến ngày 10-4 hoàn thành đúc móng); đoạn Thanh Hóa - Nam Định I 180/180 vị trí (dự kiến đến ngày 30-4 hoàn thành đúc móng); đoạn Nam Định I - Phố Nối 324/334 vị trí (dự kiến đến ngày 29-5 hoàn thành đúc móng). Các dự án thành phần này đều đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ hạng mục, nghiệm thu và đóng điện vào khoảng ngày 29 hoặc 30-6.

Dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo của 9 địa phương có đường dây đi qua và Bộ NN-PTNT; Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã báo cáo về công tác đền bù giải phóng mặt bằng, các thủ tục, hỗ trợ thi công, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng... Các địa phương đều cam kết nỗ lực hỗ trợ chủ đầu tư, các nhà thầu thực hiện các dự án đúng tiến độ đề ra.

img-7231-8396.jpeg
Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu. Ảnh theo Bộ Công thương

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, so với các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp ngày 28-1-2024, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp ngày 18-2-2024 thì tiến độ hiện nay vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra. Điểm ra một số khó khăn như thiếu phương tiện, máy móc, thiết bị, nhiều vị trí móng vẫn chưa mở được đường vào thi công… Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên lo ngại, nếu không giải quyết dứt điểm, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ hoàn thành các dự án vào tháng 6-2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Công thương đề nghị UBND các tỉnh hỗ trợ chủ đầu tư và nhà thầu thỏa thuận, mở đường vào thi công và bãi tập kết nguyên vật liệu để triển khai thi công, nhất là những vị trí cột đang gặp khó khăn chưa thể triển khai.

Trên cơ sở Nghị định số 27/2024/NĐ-CP ngày 6-3-2024 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Lâm nghiệp, trong đó quy định về tạm sử dụng rừng để thi công công trình tạm phục vụ dự án lưới điện vì lợi ích quốc gia, công cộng, Bộ trưởng Bộ Công thương đã đề nghị Bộ NN-PTNT hướng dẫn EVN và Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia triển khai, đồng thời sớm xử lý các vướng mắc phát sinh liên quan đến rừng.

Tin cùng chuyên mục