Dự báo Hà Nội còn 7 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, hồi 6 giờ sáng nay 22-1, nhiệt độ Hà Nội còn 14,2 độ C. Suốt đêm qua đến sáng nay, Hà Nội mưa rả rích, trời lạnh buốt.

Còn theo một số mô hình của các trung tâm dự báo khí tượng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, càng về chiều, nhiệt độ Hà Nội càng giảm sâu hơn. “Đáy” nhiệt ở Hà Nội là sáng sớm mai 23-1, giảm xuống chỉ còn 7 độ C vào tầm 7 giờ sáng.

Sáng nay 22-1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn - Lạng Sơn là 4,1 độ C; Đồng Văn - Hà Giang là 8 độ C; Trùng Khánh - Cao Bằng là 8,3 độ C; Sa Pa - Lào Cai là 9,4 độ C…

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, căn cứ vào bản tin nhiệt độ công bố lúc 6 giờ hàng ngày, các trường học và các địa phương có thể cân đối, sắp xếp lịch cho học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học tránh rét, đảm bảo an toàn sức khỏe. Theo quy định, nếu nhiệt độ xuống dưới 10 độ C (rét hại) thì các trường học cho học sinh nghỉ học.

img-5427-5537.jpeg
Hà Nội mưa rét cóng sáng sớm 22-1, nhân viên bảo vệ của một quán cà phê ở đường Tố Hữu (quận Hà Đông) phải quạt than để đỡ rét. Ảnh: VĂN PHÚC

Cơ quan khí tượng cho biết, đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ có thể kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong đợt rét đậm, rét hại diện rộng này, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Trong ngày 22-1, toàn miền Bắc và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa. Từ ngày 22 đến 24-1, khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa rào. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi mưa to do không khí lạnh

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, hôm nay, 22-1, bộ phận không khí lạnh mạnh ở phía Bắc được tăng cường và bổ sung xuống phía Nam. Từ chiều và đêm 22-1, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông (cục bộ có mưa to) lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 50mm.

Tin cùng chuyên mục